Xe 45 chỗ cháy rụi ở đường vành đai trên cao

Thứ ba, ngày 02/04/2013 17:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đang chạy trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, xe khách 45 chỗ mang BKS 36N – 1433 bất ngờ phát hỏa, và trong nháy mắt chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 trưa nay, 2.4.

Anh Nguyễn Đức Thọ (42 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa), chủ nhân của xe khách bị cháy, cho hay:

Trước khi xảy ra sự việc, xe của anh vừa xuất bến tại bến xe Mỹ Đình rồi chạy lên đường Vành đai 3 trên cao hướng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi tới đoạn đường gần bến xe nước Ngầm thì anh thấy khói bất ngờ bốc nghi ngút ở phần đuôi xe.

img
Hiện trường vụ cháy.

Sau đó, anh Thọ cho dừng xe để kiểm tra ở phần đui xe thì thấy lửa đang cháy ở dây điện khu vực máy phát. Thấy vậy, anh Thọ tri hô hành khách đang ngồi trên xe sơ tán ra ngoài. Đồng thời cùng phụ xe dùng 3 bình cứu hỏa mi ni để dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh và bốc lên ngùn ngụt. Do đường ở trên cao, thoáng gió nên ngọn lửa trên xe càng bùng phát mạnh, không thể khống chế.

Khoảng hơn 40 phút sau, lực lượng PCCC cùng hai xe cứu hỏa được điều đến để dập lửa. Sau đó khoảng 30 phút thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc này chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.

Theo anh Thọ, khi xảy ra vụ cháy, xe của anh có khoảng 20 hành khách nhưng rất may không ai bị thương và thiệt hại tài sản. Riêng anh Thọ, uớc tính thiệt hại từ vụ cháy xe vào khoảng 1,7 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem