Xây dựng tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Quảng Trị và ngược lại

22/02/2024 21:00 GMT+7
Để đưa tuyến xe buýt Huế - Quảng Trị vào hoạt động vào quý II năm 2024, 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế phải nỗ lực, phối hợp chặt chẽ.

Ngày 22/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa chỉ đạo Sở GTVT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quyết định việc xây dựng tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh Huế - Quảng Trị và ngược lại.

Việc xây dựng tuyến xe buýt liên tỉnh Quảng Trị - Huế và ngược lại được đánh giá là rất quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân và du khách giữa 2 tỉnh.

Xây dựng tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Quảng Trị và ngược lại- Ảnh 1.

Tuyến xe buýt Huế - Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh. Ảnh: H.M

Trước đó, ngày 19/2, ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm đến vấn đề trên.

Theo ông Minh, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và để phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 2 tỉnh, ngày 13/1/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quy hoạch tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trong đó có tuyến liên tỉnh đi từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị và ngược lại. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Trị chưa hoàn thành việc này. Vì vậy, công tác phối hợp xây dựng tuyến xe buýt Huế - Quảng Trị và ngược lại đang gặp vướng mắc.

Để sớm triển khai, hoàn thiện việc xây dựng và đưa vào vận hành tuyến xe buýt Huế - Quảng Trị trong quý II năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương và quan tâm chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn hoàn thiện bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt giữa hai địa phương.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đang làm quy hoạch tuyến xe buýt Quảng Trị - Huế và ngược lại để khớp nối giữa 2 tỉnh.

Ngọc Vũ
Cùng chuyên mục