Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài lật bên đường, người dân Quảng Bình chạy đến thu gom, mua giúp xoài

Trần Anh Thứ hai, ngày 23/05/2022 15:47 PM (GMT+7)
Người dân tỉnh Quảng Bình khi nghe tin chiếc xe đầu kéo chở hàng chục tấn xoài lật bên vệ đường đã đến thu gom và mua giúp xoài cho tài xế.
Bình luận 0

Vào sáng 23/5, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 29H - 792.50 kéo theo rơmoóc: 29R - 400.29 do tài xế Lê Văn Tân (SN 1987, quê Thanh Hoá) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đi đường tránh lũ Quốc lộ 1A ở Quảng Bình (đoạn qua thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã mất lái, lật bên vệ đường. 

Clip: Người dân Quảng Bình thu gom xoài tràn ra đường cho tài xế Lê Văn Tân

Vụ việc khiến tài xế Lê Văn Tân và phụ xe Phạm Đình Huy (SN 1966, quê ở Nghệ An) bị thương nhẹ, 33 tấn xoài trên xe đổ tràn xuống bên vệ đường.

Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài lật bên đường, người dân Quảng Bình chạy đến thu gom, mua giúp xoài - Ảnh 2.

Xe đầu kéo mất lái lật bên vệ đường tránh lũ Quốc lộ 1A ở Quảng Bình khiến 33 tấn xoài bị đổ tràn xuống bên vệ đường, người dân Quảng Bình đã chạy đến thu gom, mua xoài cho tài xế. Ảnh: Trần Anh

Phát hiện sự việc, người dân sống cạnh đó chạy đến gom xoài đã tràn xuống bên vệ đường và kêu gọi mua giúp xoài cho tài xế.

Anh Phạm Ngọc Trung (SN 1979, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Nghe thông tin có vụ tai nạn khiến hàng chục tấn xoài tràn xuống bên đường, tôi vội vã chạy đến thu gom xoài lại một chỗ cho tài xế và mua giúp ít xoài".

Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài lật bên đường, người dân Quảng Bình chạy đến thu gom, mua giúp xoài - Ảnh 3.

Anh Phạm Ngọc Trung (SN 1979, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bốc vác xoài giúp cho tài xế xe đầu kéo. Ảnh: Trần Anh

Bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1981, ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Tôi làm trong Hội thiện nguyện Bố Trạch 73, nhận thông tin có tài xế cần giúp đỡ tiêu thụ 33 tấn xoài khi gặp tai nạn, tràn ra bên đường, tôi đã đến phát trực tiếp lên mạng xã hội nhờ mọi người đến mua xoài cho tài xế. Trong vài tiếng đồng hồ, hơn 10 tấn xoài đã được bà con Quảng Bình đến mua".

"Tôi đến gom xoài cho tài xế Lê Văn Tân từ sáng, đến đầu giờ chiều xoài vẫn còn tràn ra nhiều quá nên tôi vẫn nán lại để gom xoài giúp anh Tân và có mua 4 kg ủng hộ cho tài xế nhanh tiêu thụ hết số xoài đó", bà Bùi Thị Hoàn (SN 1987, ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho hay.

Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài lật bên đường, người dân Quảng Bình chạy đến thu gom, mua giúp xoài - Ảnh 4.

Người dân Quảng Bình hỗ trợ tài xế thu gom xoài. Ảnh: Trần Anh

Trò chuyện với PV Dân Việt, tài xế Lê Văn Tân (SN 1987, quê Thanh Hoá), cho biết: "Sự việc xảy ra lúc 5 giờ sáng nay (23/5), lúc đó tôi buồn ngủ quá nên mất lái lao vào bên đường và xe lật ngay sau đó. Thấy tôi gặp nạn, rất nhiều bà con Quảng Bình đã đến gom, mua giúp xoài cho tôi. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, xe đầu kéo vẫn nằm bên vệ đường, khoảng 15 tấn xoài trong tổng số 33 tấn xoài mà tôi vận chuyển đã được bà con mua giúp".

"Thông qua báo Dân Việt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến với bà con Quảng Bình đã giúp đỡ tôi trong lúc hoạn nạn, trân quý chân tình bà con đã dành cho người tài xế", anh Tân bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem