Thứ tư, 24/04/2024

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la

10/02/2023 1:00 PM (GMT+7)

Chiếc xe máy Hildebrand & Wolfmuller ra đời năm 1894 tức là đã gần 130 tuổi, vừa được bán thành công bởi nhà đấu giá Bonhams Paris (Pháp).

Ngày 6/2/2023, nhà đấu giá lâu đời Bonhams Paris có trụ sở tại thủ đô nước Pháp loan báo, họ vừa tổ chức đấu giá thành công chiếc xe máy cổ nhất thế giới.

Đây là chiếc xe máy Hildebrand & Wolfmuller ra đời 1894 được một người mua giấu tên bỏ mức giá cao nhất, 195.500 euro gồm cả phí bảo hiểm (tương đương 212.000 USD hoặc 4,5 tỷ đồng).

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 1.

Chiếc xe máy cổ ra đời năm 1894 vừa được bán đấu giá đạt 212.000 USD

Chiếc xe máy được đề cập là một chiếc Hildebrand & Wolfmüller đời 1894 cực hiếm, mang danh tiếng là chiếc xe hai bánh chạy bằng động cơ đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt, cũng như phương tiện 2 bánh đầu tiên được gọi bằng cái tên “mô tô” (hay “motorrad” trong tiếng Đức).

Thời điểm đó, anh em Heinrich và Wilhelm Hildebrand bắt tay vào chế tạo xe hai bánh trong quá trình chuyển đổi công nghệ quan trọng giữa xe chạy bằng hơi nước và chạy bằng xăng, mà giai đoạn lịch sử này được gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Chiếc xe này gắn một động cơ bốn thì 1 xi-lanh với dung tích 1.489cc, làm mát bằng nước, được coi là ngoạn mục vào thời điểm đó.

Động cơ tạo ra khoảng 2,5 mã lực ở tốc độ 240 vòng/phút, giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 30 dặm/giờ (48km/h).

Nhà đấu giá Bonhams mô tả một số tính năng chính của chiếc xe máy cổ xưa này:

Nhiên liệu được đưa từ bình chứa đến bộ chế hòa khí đơn và từ đó đi qua các van cấp đầu vào hòa khí đến xi lanh, nơi nhiên liệu được đốt cháy bằng ống nóng bạch kim, do Daimler chế tạo.

Tấm chắn bùn phía sau dạng hộp đóng vai trò là nơi chứa nước làm mát động cơ, trong khi một trong các ống khung đóng vai trò là bình chứa nhiên liệu.

Lốp xe được sản xuất bởi công ty Veith ở Đức, cũng là loại lốp bơm hơi khí nén đầu tiên cho xe 2 bánh.

Ngoài ra, chiếc xe này không có bộ ly hợp. Thay vào đó, quy trình khởi động là đẩy nó chạy bằng chân người cho đến khi động cơ nổ máy, sau đó nhảy lên yên và cưỡi nó đi bằng cách kéo dây ga.

Thiết kế của chiếc xe được cấp bằng sáng chế vào cuối năm 1894 và linh kiện được chế tạo ở Munich, bởi công ty Motofahrrad-Fabrik Hildebrand & Wolfmüller, và cũng được cấp phép chế tạo ở Pháp với tên gọi là La Petrolette.

Tổng cộng có khoảng từ 800 đến 2.000 chiếc được chế tạo ở Pháp và Đức, khoảng vài trăm chiếc được xuất khẩu sang các nước thuộc địa Pháp.

Chiếc xe cổ nhất vừa bán đấu giá có số khung 619 và số động cơ 69. Nó được chuyển nhượng lần gần nhất vào năm 1990 và đi kèm với các giấy tờ từ thời điểm đó bằng tiếng Đức.

Thêm hình ảnh về chiếc xe máy cổ gần 130 năm tuổi

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 2.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 3.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 4.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 5.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 6.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 7.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 8.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 9.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 10.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 11.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 12.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 13.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 14.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 15.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 16.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 17.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 18.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 19.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 20.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 21.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 22.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 23.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 24.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 25.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 26.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 27.

Xe máy cổ nhất thế giới được bán đấu giá 212 nghìn đô la - Ảnh 28.

Theo Giao thông


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.

Apple phải xóa WhatsApp, Threads khỏi kho ứng dụng ở thị trường nào?

Apple phải xóa WhatsApp, Threads khỏi kho ứng dụng ở thị trường nào?

Gã khổng lồ công nghệ Apple buộc phải loại bỏ WhatsApp và Threads khỏi cửa hàng ứng dụng của mình ở Trung Quốc sau khi bị chính phủ nước này yêu cầu do lo ngại về an ninh quốc gia.

Những mẫu xe gầm cao hợp với người lần đầu mua ô tô

Những mẫu xe gầm cao hợp với người lần đầu mua ô tô

Bên cạnh điểm chung là gầm cao, những mẫu xe dưới đây đều có giá trong khoảng từ 500 triệu đồng, phù hợp với nhóm cá nhân lần đầu mua ô tô.