Xe ô tô lao xuống biển ở Hạ Long: 3 người đã tử vong

Hải Long Thứ bảy, ngày 11/07/2020 09:30 AM (GMT+7)
3 người ngồi trong chiếc xe Mazda lao xuống biển ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào đêm 10/7 đã tử vong trong, đó có 1 phụ nữ và 2 trẻ em. Nạn nhân còn lại đang được hồi sức tích cực.
Bình luận 0

Khoảng 6h ngày 11/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên đã tử vong, trong đó có 1 phụ nữ và 2 trẻ em. Cả 3 bệnh nhân này khi đưa đến bệnh viện đã được toàn bệnh viện tập trung cấp cứu. Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn 1 giờ 45 phút không có kết quả, bệnh viện xác định các nạn nhân đã tử vong ngoại viện do đuối nước.

Nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên theo tiên lượng của bệnh viện là rất nặng.

Vụ xe rơi xuống vịnh Hạ Long: 3 người đã tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe Mazda gặp nạn sau khi được các lực lượng cứu hộ đưa lên bờ.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 10/7, một xe ô tô loại 5 chỗ nhãn hiệu Mazda biển số Hà Nội đã lao xuống vịnh Hạ Long. Khu vực xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường đang thi công thuộc dự án mở rộng đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô mang BKS 30F-171.15 do anh T.T.A. (37 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) lưu thông hướng TP.Cẩm Phả - TP.Hạ Long bất ngờ lao xuống biển, khiến cả 5 người trên xe mắc kẹt.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, có thể khi di chuyển trên đoạn đường bao biển nói trên do không có biển cảnh báo, đèn đường, tại thời điểm đó lại xuất hiện cơn dông, mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, nên lái xe đã không xác định được phương hướng.

Vụ xe rơi xuống vịnh Hạ Long: 3 người đã tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe bị rơi xuống ngay vị trí đang thi công bãi biển nhân tạo Hòn Gai.

Tại hiện trường, người dân chứng kiến vụ việc cho biết một người đàn ông đã thoát khỏi xe. Bốn người khác còn bị mắc kẹt trong xe. Ngay sau sự việc xảy ra, mọi người dân xung quanh đã đập vỡ cửa kính chiếc xe gặp nạn. Sau đó đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Lúc 22h40 cùng ngày, ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bốn nạn nhân gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Tuy nhiên, sau nỗ lực cấp cứu của cán bộ y tế, một phụ nữ đã có nhịp tim trở lại song trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. 

Nơi xảy ra vụ tai nạn là khu vực đang thi công bãi tắm nhân tạo của TP.Hạ Long do Ban quản lý dự án công trình TP.Hạ Long làm chủ đầu tư.

Trước đó cũng tại khu vực gần vị trí xe ô tô lao xuống biển, chiều 9/7, anh S.M.N. (SN 1997, quê Hà Giang) cùng vợ đi tắm biển tại bãi tắm đang thi công trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Đến chiều tối, do không thấy anh S.M.N lên bờ, người vợ đã nhờ người dân và báo cơ quan chức năng tìm kiếm.

Vụ xe rơi xuống vịnh Hạ Long: 3 người đã tử vong - Ảnh 3.

Khoảng 1 ngày trước đó, một người đàn ông đi tắm biển tại vị trí này đã tử vong do chết đuối.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đến 1h sáng 10/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng tại xã Tùng A, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Theo những người dân sinh sống gần khu vực dự án, các đơn vị thi công rất thiếu trách nhiệm, không căng dây, lắp biển cảnh báo, bật đèn cảnh báo… Các phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này vào buổi tối rất dễ mất phương hướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem