Xe quá khổ, quá tải "tung hoành" ở Nghệ An: Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên tiếng

Đình Việt - Hoàng Chiên Thứ bảy, ngày 13/03/2021 16:18 PM (GMT+7)
Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đang làm văn bản giao các ngành chức năng liên quan vào cuộc xử lý vấn xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải "tung hoành" ở đường mòn Hồ Chí Minh đã được Báo điện tử Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Liên quan đến vấn đề nhiều xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải tung hoành ngày đêm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), hôm nay (13/3), trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh đang làm văn bản giao các ngành chức năng liên quan vào cuộc xử lý vấn đề Báo điện tử Dân Việt phản ánh.

Xe có dấu hiệu quá tải trên đường mòn Hồ Chí Minh.

"Tôi chỉ đạo làm văn bản thì các ngành chức năng sẽ xử lý 24/24, không quy định giờ, cứ giờ nào mà xe quá tải chạy trên đường là sẽ xử lý" – ông Vinh nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn  Báo điện tử Dân Việt đã thông tin vấn đề này cho tỉnh.

"Việc này là trách nhiệm chung để giữ hạ tầng của tỉnh. Hạ tầng tốt tỉnh mới phát triển kinh tế, xã hội được. Vì một bộ phận nhỏ mà làm hỏng hạ tầng thì chúng ta lấy gì mà đi, tiếp đó là vấn đề tai nạn nữa. Tỉnh sẽ chỉ đạo bằng văn bản, chứ nói miệng sau họ (các ngành chức năng – PV) không làm thì không kiểm điểm được" – ông Vinh nhấn mạnh.

Xe quá khổ, quá tải "tung hoành" ở Nghệ An: Phó Chủ tịch tỉnh lên tiếng - Ảnh 3.

Tuyến đường đang oằn mình "cõng" những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được nhiều phản ánh của nhiều người dân sống ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An)… về việc hàng ngày phải chứng kiến cảnh các đoàn xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy rầm rầm trên đường, gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thực trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng không được xử lý dứt điểm.

Ghi nhận thực tế của PV Dân Việt cho thấy, những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải này thường chở cát, sỏi lấy ở các mỏ ở huyện Tân Kỳ, sau đó chạy dọc đường Hồ Chí Minh để đem hàng ra các tỉnh phía bắc, hoặc chạy hướng về phía TP.Vinh.

Xe quá khổ, quá tải "tung hoành" ở Nghệ An: Phó Chủ tịch tỉnh lên tiếng - Ảnh 4.

Hàng ngày có nhiều xe từ các tỉnh phía Bắc vào huyện Tân Kỳ lấy cát rồi chở ngược ra.

Những chiếc xe "hổ vồ" ba, bốn chân cơi nới thành thùng, chở cát cao ngất ngưởng, lao vun vút, còi hơi đinh tai nhức óc đã trở thành nỗi kinh hoàng, ám ảnh với người dân địa phương. 

Không những thế, xe quá khổ, quá tải che chắn sơ sài, đi tới đâu rải thảm đất cát, bụi bặm tới đó. Xe chở cát ướt còn để nước chảy lênh láng trên đường thành những vệt dài.

Cũng theo ghi nhận, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Tân Kỳ chạy thẳng ra Bắc, mặc dù có nhiều xe quá khổ, quá tải chạy liên tục nhưng không có trạm cân.

Xe quá khổ, quá tải "tung hoành" ở Nghệ An: Phó Chủ tịch tỉnh lên tiếng - Ảnh 5.

Đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An nhiều đoạn đã xuống cấp.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này đến bạn đọc


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem