Xe tải tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn làm 5 người thương vong

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 06/06/2021 12:50 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ TNGT liên hoàn làm 5 người thương vong trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), đại diện Trạm thu phí BOT đèo Hà Lan (cách hiện trường 500m) cho biết chiếc xe tải 62C- 139.38 chở phân bón đã tông gãy barie của trạm này trước khi gây tai nạn.
Bình luận 0
Xe tải tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn làm 5 người thương vong  - Ảnh 1.

Sau khi bị xe tải chở phân bón tông từ phía sau, chiếc xe khách giường nằm ủi bay mái che các ki ốt rồi lao vào nhà dân theo đường vạch trắng.

Như Dân Việt đã thông tin, vụ TNGT liên hoàn xảy lúc 8h30 phút sáng 6/6, trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Lúc này xe tải lớn BKS 62C-139.38 chở phân bón do tài xế Nguyễn Duy Khoa (SN 1994, trú huyện Tân Trụ, Long An) điều khiển theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, trên xe có 3 người, đang xuống dốc (đèo Hà Lan) thì bất ngờ tông vào đuôi xe khách giường nằm BKS 47B- 015.28 do ông Phan Đức Minh (SN 1968, trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe có tổng cộng 10 người đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Video hiện trường vụ tai nạn 

Sau đó chiếc xe tải chở phân bón tiếp tục va chạm với xe tải nhỏ BKS 47C-030.13 do tài xế Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú xã Cư K'Pô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe có ông Nguyễn Trường Thi (SN 1972, trú phường Bình Tân, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) và xe máy BKS 47D1- 187.79 do ông Nguyễn Quang Thủy (SN 1954, trú phường Bình Tân, TX Buôn Hồ) lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe tải tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn làm 5 người thương vong  - Ảnh 3.

Chiếc xe tải bị lật sau khi va chạm với một loạt ô tô, xe máy

Tiếp đó, chiếc xe tải này còn va chạm với xe máy BKS 47C1- 220.80 do chị Phạm Thị Hồng (SN 1982, trú phường Đoàn Kết, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) điều khiển chở theo con trai là cháu Trịnh Bá Khanh (SN 2007).

Xe tải tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn làm 5 người thương vong  - Ảnh 4.

Chiếc xe tải nhỏ bị bay mất phần thùng xe

Hậu quả khiến 3 xe ô tô, 2 xe máy hư hỏng nặng, phụ xe tải lớn BKS 62C-139.38 là Lê Hoàn Vinh (SN 1989, trú Vĩnh Lợi, Tân Hưng, Long An) và cháu Trịnh Bá Khanh (con chị Hồng) tử vong. 3 người khác bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Xe tải tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn làm 5 người thương vong  - Ảnh 5.

Một trong hai xe máy bị hất văng vào lề đường

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết vị trí xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường đang xuống dốc (nằm trong đoạn dốc kéo dài khoảng 5km tính từ đỉnh đèo Hà Lan xuống đến cầu Hà Lan, có một trạm thu phí BOT), hai bên dân cư đông đúc, nhiều hàng quán kinh doanh, nhà thờ...; nhiều đoạn cong cua nhưng không có biển báo hạn chế tốc độ. Vì vậy các phương tiện lưu thông qua đây với tốc độ trên quốc lộ, ngoài khu đông dân cư.

Xe tải tông gãy barie trạm thu phí trước khi gây tai nạn làm 5 người thương vong  - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn

Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an Thị xã Buôn Hồ - cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên đây là đoạn đường dốc dài, cong cua, mật độ dân cư đông đúc nên khuyến cáo người dân, các tài xế hạn chế tốc độ, chú ý quan sát trong khi lưu thông.

Liên quan đến vụ TNGT này, trưa cùng ngày (6/6), Trạm thu phí BOT đèo Hà Lan (thuộc Công ty Quang Đức Gia Lai) cho biết chiếc xe tải chở phân bón 62C- 139.38 đã tông gãy barie của trạm. Sau đó vài phút thì trạm nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn liên hoàn cách đó khoảng 500m.


   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem