Xem tên lửa hạt nhân mạnh nhất Mỹ rời bệ phóng dưới lòng đất

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ sáu, ngày 09/11/2018 08:55 AM (GMT+7)
Không quân Mỹ vừa mới thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III từ căn cứ Vandenberg ở California.
Bình luận 0

Theo Sputnik, tên lửa mới được phóng thử mang theo đầu đạn hạt nhân giả, rời bệ phóng dưới lòng đất vào lúc 23 giờ 01 phút hôm 6.11. Tên lửa hướng đến một địa điểm không xác định ở Thái Bình Dương.

Đợt phóng thử này nhằm kiểm tra độ chính xác và tin cậy của tên lửa hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí Mỹ.

Không quân Mỹ và Bộ chỉ huy Chiến lược cũng thu thập dữ liệu phóng  quan trọng trong đợt thử nghiệm này, nguồn tin nói trên AP. “Tên lửa hoạt động ổn định, hoàn thành đường bay định trước đến mục tiêu giả định. Mọi thiết bị đều hoạt động bình thường và các thông tin đã được ghi lại”.

img

Khoảnh khắc tên lửa hạt nhân Minuteman III rời bệ phóng.

“Các thông tin chi tiết không được công bố trước công chúng và không liên quan đến bất cứ sự kiện có thật nào”, nguồn tin nói thêm.

Hồi đầu năm nay, không quân Mỹ đã phải hủy phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vì tên lửa có dấu hiệu bất thường. Căn cứ Vandenberg thường là nơi không quân Mỹ lựa chọn phóng 4 ICBM nhằm mục đích kiểm tra khả năng hoạt động mỗi năm.

Kho tên lửa đạn đạo Iran san phẳng Israel nếu chiến tranh nổ ra

Israel được đánh giá là quốc gia mạnh nhất Trung Đông, nhưng Iran mới là nước sở hữu kho tên lửa đạn đạo uy lực nhất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem