Xem xét chuyển viện bệnh nhân 91, không thêm ca mắc Covid-19 chiều 10/5

Chủ nhật, ngày 10/05/2020 18:19 PM (GMT+7)
Tính từ 6h đến 18h ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới. Như vậy, nước ta đã trải qua 24 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Bình luận 0

Đến 18h ngày 10/5, Bộ Y tế thông báo Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, vì thế Việt Nam tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ người nhập cảnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.130, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 180

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.146

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.804

Xem xét chuyển viện bệnh nhân 91, không thêm ca mắc Covid-19 chiều 10/5  - Ảnh 1.

Xem xét chuyển viện bệnh nhân 91

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 10/5, bệnh nhân 91 đã được được Hội chẩn liên viện Việt Đức- Chợ Rẫy- Bệnh Nhiệt đới TP HCM-Bạch Mai-Trung ương Huế đánh giá khả năng ghép phổi. Trong đó đề xuất xem xét khả năng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.

Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.

Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 14 ca.

Như vậy, đến chiều 10/5, Việt Nam ghi nhận 288 trường hợp mắc Covid-19. Diễn biến dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, căng thẳng mỗi ngày xuất hiện hàng chục ngàn ca nhiễm mới, hàng nghìn người chết. Vì thế, Việt Nam tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ người nhập cảnh để bảo đảm an toàn.

Nguy cơ dịch trong cộng đồng giảm. Vì thế, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện biện pháp đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, bên ngoài các trường học, các trụ sở, công sở. Các cơ quan, công sở, nhà máy, siêu thị, bệnh viện, chợ dân sinh, phương tiện giao thông công cộng, hàng quán…  tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm các điều kiện vệ sinh dịch tễ, phòng chống dịch bệnh.

Đến chiều 10/5, thế giới ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc Covid-19, hơn 280.000 người tử vong. Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 57.080 số ca tử vong là 1.854. Việt Nam đứng thứ 133/214 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới.


Nam Phương (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem