Xét xử "trùm" xăng giả: Trịnh Sướng phản ứng thế nào với cáo buộc sản xuất 188 triệu lít xăng giả?

Duy Hậu Thứ hai, ngày 20/12/2021 17:00 PM (GMT+7)
Tại toà, Trịnh Sướng cho rằng, trong cáo trạng lần này, ông bị cáo buộc sản xuất và bán ra thị trường hơn 188 triệu lít xăng giả là không đúng với bản chất.
Bình luận 0

Chiều 20/12, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) đối với "ông trùm" xăng giả Trịnh Sướng và 38 bị cáo. Phiên tòa vào phần xét hỏi.

Xét xử "trùm" xăng giả: Trịnh Sướng phản ứng với cáo buộc sản xuất 188 triệu lít xăng giả  - Ảnh 1.

Trịnh Sướng (bìa trái) tại phiên tòa. Ảnh: Duy Hậu.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, Trịnh Sướng không đồng tình với số lượng xăng giả bị cáo buộc như trong cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Sướng cho rằng, 188 triệu lít xăng đã bán ra thị trường bị cho là xăng giả là không đúng bản chất. 

Trịnh Sướng phân tích, chưa có cơ quan chức năng nào kiểm tra và khẳng định đó là xăng giả. Ngoài ra, bị cáo nói rằng cũng có lúc mua xăng từ đầu mối về rồi bán luôn. 

Xét xử "trùm" xăng giả: Trịnh Sướng phản ứng với cáo buộc sản xuất 188 triệu lít xăng giả  - Ảnh 2.

Người tham gia phiên tòa được test nhanh kháng nguyên Covid-19 trước khi vào dự. Ảnh: Duy Hậu.

Bị cáo Trịnh Sướng chỉ thừa nhận với 137 triệu lít xăng như cáo trạng lần trước. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện KS về tỷ lệ pha trộn xăng với dung môi, bị cáo Trịnh Sướng nói tỷ lệ pha xăng nền với dung môi theo tỷ lệ tối thiểu là 30%, cao nhất là 70-80% xăng nền.

Khi đại diện Viện KS hỏi có chỉ đạo pha xăng theo tỷ lệ 30% (xăng nền) hay không, Trịnh Sướng nói không nhớ. Cũng tại phần xét hỏi, bị cáo Trịnh Sướng chấp nhận với cáo buộc về số tiền hưởng lợi là 800 đồng/lít, nhưng bị cáo nói đó là chưa trừ các chi phí khác như vận chuyển…

Cũng tại toà, Trịnh Sướng trả lời rằng tỷ lệ pha không giống nhau theo thời gian, có lúc tỷ lệ đạt 90%...Trong sáng nay, đại diện Viện KS đã công bố cáo trạng truy tố đối với Trịnh Sướng cùng 38 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, Trịnh Sướng bị cáo buộc pha trộn hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 20/12, TAND tỉnh Đắk Nông mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xăng giả đối với "ông trùm" xăng giả Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài 14 ngày.

Trước đó, ngày 8/4, vụ án sản xuất, mua bán xăng giả đã được TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm. Đến ngày 20/4, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án.

Quá trình điều tra bổ sung, đến tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra bổ sung. Theo đó, cơ quan điều tra xác định Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng (cao hơn kết quả điều tra cũ gần 50 tỷ đồng). Đến tháng 7/2021, Viện KSND tỉnh Đắk Nông ra cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng mới, tổng cộng có 39 người bị truy tố theo 3 nhóm, cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trong đó, nhóm 12 bị can gồm: Trịnh Sướng (54 tuổi, ngụ Sóc Trăng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng), Nguyễn Ngọc Quan (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang), Đinh Chí Dũng (52 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng), Nguyễn Thị Thu Hòa (40 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn)… bị truy tố với khung hình phạt cao nhất từ 7 - 15 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem