Xiaomi bổ nhiệm đứng đầu mới cho đơn vị Ấn Độ sau vụ tranh chấp 700 triệu đô la

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 04/06/2022 11:52 AM (GMT+7)
Xiaomi đang thăng chức Alvin Tse, một cựu chiến binh tại công ty, làm tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tại Ấn Độ, khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ, và tìm cách làm êm dịu mối quan hệ với Chính phủ New Delhi.
Bình luận 0

Xiaomi Corp đã bổ nhiệm Alvin Tse làm giám đốc mới của doanh nghiệp tại Ấn Độ, khi công ty điện thoại thông minh Trung Quốc đối mặt với những thách thức của chính phủ tại thị trường lớn thứ hai về số lượng người dùng.

Tse, người trước đây là giám đốc điều hành Xiaomi hàng đầu tại Indonesia, sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc cho đơn vị Ấn Độ của công ty, Xiaomi cho biết mà không đưa ra lịch trình chính xác, theo sau sự chuyển đổi của Manu Kumar Jain, người vốn đứng đầu Xiaomi Ấn Độ, sẽ chuyển sang vai trò toàn cầu với tư cách là phụ trách Chiến lược Quốc tế, bao gồm Tiếp thị Quốc tế và PR trong vai trò toàn cầu của mình.

Việc bổ nhiệm này diễn ra khi Xiaomi đấu tranh với cáo buộc của cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ khi cho rằng, họ đã chuyển tiền ra khỏi đất nước bằng cách khai man rằng đó là để thanh toán phí bằng sáng chế. Cơ quan này đã thu giữ hơn 700 triệu USD từ đơn vị Ấn Độ của nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc vào tháng 4, một động thái đã bị tạm dừng để chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.

Xiaomi bổ nhiệm Alvin Tse làm tổng giám đốc kinh doanh Ấn Độ. Ảnh: @AFP.

Xiaomi bổ nhiệm Alvin Tse làm tổng giám đốc kinh doanh Ấn Độ. Ảnh: @AFP.

Lập trường cứng rắn của Ấn Độ đối với Xiaomi là một phần trong quá trình giám sát rộng rãi hơn đối với các công ty Trung Quốc, kể từ cuộc đụng độ ở biên giới Himalaya giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân vào năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của Manu Kumar Jain, Xiaomi đã phát triển từ một công ty mới nổi khác trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất ở Ấn Độ, vị trí mà hãng này đã duy trì phần lớn trong hơn ba năm. Nhưng ông đã rời vị trí lãnh đạo Ấn Độ vào năm ngoái.

Không xa lạ với Ấn Độ. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Manu Kumar Jain là người có công trong việc định hình chiến lược và quá trình thực thi của Xiaomi trong những ngày đầu thành lập, và đã đảm nhiệm nhiều vai trò tại công ty trong nhiều năm. Nhưng Alvin Tse, người cũng là một "nhà đầu tư thiên thần" trong một số công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ, cũng là một trong những thành viên sáng lập tại Poco, một thương hiệu con mà Xiaomi đã ra mắt trước khi phát triển thành một doanh nghiệp độc lập.

"Sau khi chuyển đổi, Alvin Tse sẽ hợp tác với đội ngũ lãnh đạo Xiaomi Ấn Độ và hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty. Là một công dân toàn cầu thực sự mang quốc tịch Anh, Alvin Tse đã giúp Xiaomi mở rộng thành công sang nhiều thị trường toàn cầu", công  ty Xiaomi cho biết trong một tuyên bố.

Xiaomi cũng thông báo rằng, Anuj Sharma, cựu giám đốc điều hành Motorola, người trước đây cũng đã làm việc tại Xiaomi và chuyển đến Poco hơn hai năm trước, sẽ tái gia nhập gã khổng lồ Trung Quốc với tư cách là giám đốc tiếp thị.

"Alvin Tse sẽ chung tay với đội ngũ lãnh đạo Xiaomi Ấn Độ và hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty. Được đào tạo tại Đại học Stanford và đã làm việc trên bốn thị trường điện thoại thông minh và internet lớn nhất trên thế giới, Alvin Tse thích các thị trường, con người và cơ hội kết nối", Xiaomi cho biết trong một tuyên bố.Với sự hướng dẫn của các "cán cân" mới, Xiaomi Ấn Độ sẽ tiếp tục trung thành với triết lý cốt lõi của mình là không ngừng tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, với mức giá trung thực để mọi người trên thế giới có thể tận hưởng một phong cách sống tốt hơn thông qua công nghệ sáng tạo" công ty cho biết.

Sự kiện này xuất hiện vào thời điểm quan trọng đối với Xiaomi. Ngay cả khi vẫn duy trì vị trí quan trọng trên thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ, nhưng Samsung và Realme đang ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Xiaomi đang thăng chức Alvin Tse, một cựu chiến binh tại công ty, làm tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tại Ấn Độ, khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ, và tìm cách làm êm dịu mối quan hệ với Chính phủ New Delhi. Ảnh: @AFP.

Xiaomi đang thăng chức Alvin Tse, một cựu chiến binh tại công ty, làm tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tại Ấn Độ, khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ, và tìm cách làm êm dịu mối quan hệ với Chính phủ New Delhi. Ảnh: @AFP.

Gần đây, Cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ đã triệu tập các giám đốc điều hành của Xiaomi bao gồm cả Jain để thẩm vấn về việc tuân thủ thuế. Xiaomi, đã phủ nhận hành vi sai trái, sau đó cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của họ phải đối mặt với các mối đe dọa về " bạo lực thể chất " trong cuộc thẩm vấn, tờ Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ, một nhóm vận động hành lang đại diện cho Apple và nhiều gã khổng lồ công nghệ khác, vào cuối tháng trước đã khẳng định các nhà chức trách Ấn Độ thiếu hiểu biết về cách thức hoạt động của các bằng sáng chế và tiền bản quyền, một yếu tố cốt lõi của cuộc tranh chấp giữa Xiaomi và cơ quan chống rửa tiền.

Trong bốn năm qua, Xiaomi đã tích cực mở rộng sự hiện diện của mình tại Ấn Độ, thiết lập các cửa hàng mang tính biểu tượng của mình và hợp tác với nhiều nhà bán lẻ địa phương. Nó cũng đã thâm nhập sâu rộng với các nhà sản xuất điện thoại như Foxconn để chuyển phần lớn công việc lắp ráp sang Ấn Độ từ Trung Quốc. Nhưng công ty không tránh khỏi căng thẳng địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Vì thế, Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng có liên kết đến Trung Quốc vào năm 2020. Một số ứng dụng của Xiaomi cũng bị đưa vào danh sách đen ở Ấn Độ và trong bối cảnh xô xát giữa hai quốc gia láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem