Xiaomi thoát vòng vây của Mỹ, lại là đòn giáng dai dẳng với Huawei

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 02/06/2021 07:29 AM (GMT+7)
Một tòa án Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết loại bỏ Xiaomi khỏi danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, dỡ bỏ lệnh Bộ Quốc phòng chỉ định Xiaomi là Công ty Quân đội Trung Quốc Cộng sản. Nói cách khác, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã bị loại khỏi danh sách đen thương mại của chính phủ Mỹ.
Bình luận 0

Thương hiệu cũng chia sẻ: "Tòa án Columbia của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cuối cùng bỏ qua việc Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Xiaomi có mối liên hệ với các công ty quân sự Trung Quốc (CCMC). Với công bố cuối này, tòa án đã chính thức gỡ bỏ các cấm vận và hạn chế trong việc mua hoặc nắm giữ chứng khoán của Xiaomi đối với người dân Mỹ.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Theo văn bản của tòa án, vào ngày 14/1/2021, Bộ Quốc phòng (DoD) Hoa Kỳ đã coi Tập đoàn Xiaomi là một công ty quân đội Trung Quốc Cộng sản (Communist Chinese Military Company, CCMC) theo Mục 1237 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 1999. Tuy nhiên, Tòa án Columbia cho rằng, Chỉ định CCMC tháng Giêng này của DoD không phù hợp với Đạo luật Thủ tục Hành chính (Administrative Procedure Act, APA). 

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của thương hiệu Lei Jun cũng nói thêm rằng: "Công ty rất biết ơn sự tin tưởng và ủng hộ của người dùng toàn cầu, đối tác, nhân viên và cổ đông liên quan. Công ty nhắc lại rằng, chúng tôi là một công ty mở, minh bạch, giao dịch công khai, hoạt động và quản lý độc lập và chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ điện tử tiêu dùng đáng tin cho người dùng. Đồng thời không ngừng tạo ra các sản phẩm với mức giá trung thực để người dùng trên toàn thế giới tận hưởng cuộc sống tốt hơn thông qua công nghệ tiên tiến".

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Đối với những ai không biết, Xiaomi đã phải đối mặt với áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ, tương tự như Huawei đã phải đối mặt với lệnh cấm thương mại thậm chí làm gián đoạn chuỗi cung ứng của họ. Các công ty Trung Quốc khác hiện có trong danh sách CCMC do Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra bao gồm Huawei, Hikvision, Inspur, Panda Electronics, và Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Đáng chú ý, phán quyết này cũng được đưa ra như một sự đảo ngược so với các đòn đánh cuối cùng của Cựu Tổng thống Donald Trump nhằm vào Bắc Kinh trước khi chuyển giao cho chính quyền Biden. Hồ sơ tòa án mới cũng cho biết thêm rằng, nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi và chính phủ Hoa Kỳ sẽ đồng ý giải quyết các vụ kiện tụng đang diễn ra của họ, và chấm dứt mối thù gây tranh cãi giữa Xiaomi và Washington.

Cổ phiếu của Xiaomi đã tăng hơn 6% tại Hồng Kông khi tin tức về quyết định này được lan truyền. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 20% kể từ khi hãng bị đưa vào danh sách đen hồi tháng 1/2021.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Tập đoàn Xiaomi được thành lập vào tháng 4/2010 và được niêm yết trên bảng niêm yết chính (Main Board) của thị trường chứng khoán Hồng Kông từ ngày 9/7/2018 (1810.HK). Xiaomi là một doanh nghiệp Internet chuyên sản xuất điện thoại thông minh và phần cứng thông minh dựa trên cốt lõi là mạng Interet kết nối vạn vật (IoT).

Xiaomi đứng thứ 3 toàn cầu về lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý IV/2020. Tập đoàn cũng dẫn đầu nền tảng AIoT (AI + IoT) với 324,8 triệu thiết bị thông minh được kết nối với nền tảng của Xiaomi, không bao gồm điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Các sản phẩm của Xiaomi đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Vào tháng 8/2020, Xiaomi đã lọt vào danh sách Fortune Global 500 lần thứ hai, xếp thứ 422, tăng 46 bậc so với năm 2019, và đứng thứ 7 trong lĩnh vực dịch vụ Internet và bán lẻ.

Huỳnh Dũng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem