Xin nâng công suất cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

Thứ hai, ngày 14/03/2011 15:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.3, ông Dương Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải VN (Vinalines) - cho biết, Vinalines và Cục Hàng hải VN cùng Bộ GTVT đang trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ xin điều chỉnh thiết kế Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, với cầu bến có khả năng tiếp nhận tàu 12.000 TEU (1TEU tương đương 1 container tiêu chuẩn 20 feet).
Bình luận 0

Ông Dũng cho biết thêm, trước đây theo quy hoạch chung hệ thống cảng biển VN, Vân Phong được xác định là cảng trung chuyển quốc tế duy nhất của VN. Theo quy hoạch cảng đã được Bộ GTVT phê duyệt, giai đoạn khởi động có 2 cầu bến 6.000 TEU.

Tuy nhiên, trong khi Cảng Vân Phong chưa kịp khởi công, các cảng ở Bà Rịa – Vũng Tàu và Hải Phòng đã hình thành, với khả năng tiếp nhận tàu 6.000 TEU và đang nâng cấp lên 8.000 TEU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem