Xót xa hàng hoa giấy cổ thụ đẹp nhất Buôn Ma Thuột bị cưa hạ, chết khô

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 25/04/2021 13:05 PM (GMT+7)
Sáng 25/4, phóng viên quay trở lại hiện trường nơi những hàng hoa giấy cổ thụ bị kẻ xấu cưa hạ ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Những giàn hoa này chỉ còn trơ ra những tán lá khô, đang chết dần khiến người dân vô cùng xót xa, tiếc nuối.
Bình luận 0
Xót xa hàng hoa giấy cổ thụ bị cưa hạ đã chết khô - Ảnh 1.

Hàng hoa giấy đã chết dần và héo khô trước sự tiếc nuối của người dân. Ảnh: Ngọc Giàu

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, hàng hoa giấy trên đã được trồng hơn 10 năm, khi chưa bị kẻ xấu cưa hạ tạo thành những mái vòm rất đẹp, phủ kín cả một khoảng không gian rộng che phủ tạo bóng mát và mỹ quan cho khu vực hoa viên nằm giữa các con đường Trường Chinh, Lê Đại Cang, Bà Triệu (phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Đây là khu vực mát mẻ nên rất đông người dân ngồi uống cà phê, đánh cờ, thư giãn…

Xót xa hàng hoa giấy cổ thụ bị cưa hạ đã chết khô - Ảnh 2.

Trước khi bị cưa hạ, hàng hoa giấy tạo bóng mát và cảnh quan cho người dân thư giãn

Trước đó, sáng 17/4 anh Nguyễn Lê Hoàng, chủ quán cà phê Núi khi dọn bàn ghế ra khu vực tiểu hoa viên để bán cà phê thì phát hiện nhiều cây hoa giấy bị cưa hạ đứt rời gốc. Kẻ xấu đã lợi dụng lúc đêm tối, dùng cưa cắt sát gốc 7 trụ hoa giấy trước quán cà phê của anh. Nhưng điều kỳ lạ là còn 2 trụ hoa giấy không nằm trước quán và anh không kê bàn dưới 2 cây này thì không bị cưa.

Xót xa hàng hoa giấy cổ thụ bị cưa hạ đã chết khô - Ảnh 3.

Hàng hoa giấy bị cưa hạ tận gốc khiến người dân vô cùng xót xa, bức xúc

Giàn hoa giấy này có tổng cộng 9 trụ và bị kẻ xấu cắt mất 7 trụ, đều là cây cổ thụ được trồng lâu năm, với tán hoa xòe rộng với hàng triệu bông hoa nở rực rỡ trong nắng tỏa bóng mát, tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi trung tâm thành phố...

Hành động phá hoại cảnh quan này đang bị cộng đồng lên án dữ dội. Tuy hoa giấy là loài cây dễ trồng, dễ phát triển và ra hoa nhanh, song những giàn hoa giấy cổ thụ lâu năm bị cưa hạ tận gốc như trên khiến ai cũng cảm thấy vô cùng xót xa, tiếc nuối. 

Ông Bùi Văn Quý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, cho biết: "Giàn hoa giấy trong hoa viên nói trên là tài sản nhà nước, được đơn vị quản lý. Đơn vị đã báo với các cơ quan chức năng và sự việc đang được điều tra làm rõ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem