Xu hướng điểm chuẩn đại học sẽ như thế nào?

Thứ hai, ngày 05/09/2022 06:35 AM (GMT+7)
Trước 17 giờ ngày 17/9, các cơ sở đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022.
Bình luận 0

Từ nay đến ngày 17/9, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp với Bộ GDĐT xử lý nguyện vọng, lọc ảo. Năm nay, số thí sinh (TS) đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) giảm khoảng 20% so với năm 2021. Điều này khiến không ít trường lo lắng về kết quả tuyển sinh năm nay.

Khó xác định điểm chuẩn

Theo số liệu thống kê của Bộ GDĐT, năm nay có tổng số TS đã nhập nguyện vọng là hơn 620.000 em với hơn 3 triệu nguyện vọng.

Như vậy, đã có hơn 321.000 em không tham gia xét tuyển ĐH. So với năm 2021, số TS giảm khoảng 20% và giảm 3,4% so với năm 2020.

Trong đó, năm địa phương có số TS không đăng ký xét tuyển nhiều nhất lần lượt là Hà Nội (hơn 22.000 em), Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM và Đắk Lắk.

Xu hướng điểm chuẩn đại học sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Theo một chuyên gia tuyển sinh tại TP.HCM, hiện các trường đều như “ngồi trên lửa” vì thống kê nguyện vọng xét tuyển xong vẫn chưa biết kết quả tuyển sinh sẽ như thế nào. Bởi số TS đăng ký giảm, số TS ảo chắc chắn vẫn lớn, nhất là những ngành hot, trọng điểm ở các trường.

Tuy nhiên, vị này cho rằng số TS đăng ký giảm cũng có thể là tín hiệu tích cực là TS cân nhắc lựa chọn học ĐH hoặc học nghề hơn sau khi đã biết điểm thi cao hay thấp. Do đó, có thể điểm xét tuyển chất lượng hơn, cộng với chỉ tiêu ở nhiều trường cho phương thức này càng cao thì điểm chuẩn càng khó biến động.

Còn tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, năm nay trường tuyển hơn 4.000 chỉ tiêu cho 32 ngành học. Về điểm chuẩn, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, cho rằng những ngành hot thường có điểm chuẩn cao năm nay có thể ở mức 24 điểm như công nghiệp thực phẩm, marketing. Những ngành năm ngoái khá cao thì năm nay có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc.

Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trưởng Phòng đào tạo, PGS - TS Bùi Hoài Thắng cho biết năm nay trường sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp với nhiều thành phần điểm nên khá khó để dự báo điểm chuẩn. Tuy nhiên, theo ông Thắng, nếu chỉ xét thành phần điểm thi, một số ngành nhiều năm qua có điểm cao 27-28 điểm như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật ô tô… thì năm nay có thể không tăng hơn vì số TS điểm thi cao năm nay không nhiều. Còn những ngành nhóm xây dựng, cơ khí… cần nhân lực nhiều nhưng TS “kén” chọn nên điểm chuẩn cũng chỉ ở mức vừa phải.

Xu hướng điểm chuẩn đại học sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

ThS Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, cho rằng căn cứ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay và số lượng TS đăng ký nguyện vọng xét tuyển so với chỉ tiêu vào các trường ĐH năm nay, điểm chuẩn của các trường về cơ bản có thể không tăng so với năm 2021, nếu có tăng cũng tăng không đáng kể.

Không được điều chỉnh danh sách TS trúng tuyển

Bộ GDĐT chỉ đạo: Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu TS xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16-9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30-9.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, từ ngày 4/9 đến 17 giờ ngày 15/9, cơ sở đào tạo (các trường ĐH và các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non) tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên hệ thống, tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Đồng thời, trong thời gian này, Bộ GD&ĐT tổ chức lọc ảo giúp các trường.

Tuy nhiên, Bộ GDĐT nhấn mạnh hệ thống chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những TS đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào cơ sở đào tạo khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà cơ sở đào tạo gửi lên hệ thống. Hệ thống không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà cơ sở đào tạo đã xác định hay xét tuyển thay cho các cơ sở đào tạo.

Do đó, các cơ sở đào tạo tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.

Đặc biệt, bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định như danh sách TS trúng tuyển chính thức vào cơ sở đào tạo là danh sách TS được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo (trên cơ sở danh sách TS dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên hệ thống).

Sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 15/9, bộ đề nghị các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Theo Bộ GDĐT, hiện nay một số cơ sở đào tạo đã tự nguyện hình thành nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và nhóm xét tuyển khu vực phía Nam. Tuy nhiên, bộ lưu ý các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc ảo. Các cơ sở đào tạo cần tính toán việc điều chỉnh điểm dự kiến trúng tuyển, danh sách TS dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách TS chính thức trúng tuyển vào cơ sở đào tạo sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc (ngày 15-9) sát với chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, bộ đề nghị các cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với TS, tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của TS trong những trường hợp rủi ro được công bố trong đề án tuyển sinh theo quy định.

Ba mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý

Trước 17 giờ ngày 17/9, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022.

Trước 17 giờ ngày 30/9, tất cả TS trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các TS có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Chuyên gia giáo dục nói gì về điểm chuẩn đại học năm nay. Clip: VTC Now

Phạm Anh (plo.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem