Xử lý hàng loạt cơ sở bán đồ giả nhãn mác ADIDAS, LACOSTE, GUCCI

+ aA -
Vũ Khoa
27/01/2026 15:55 GMT +7
Trước thời điểm Tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả nhãn mác được bảo hộ như ADIDAS và LACOSTE, GUCCI, CHANEL hay HERMÈS.

Ngày 27/1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng quản lý thị trường đang tiếp tục tăng cường thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Qua đó, đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng may mặc, thời gian vi phạm.

Theo đó, ngày 22/01/2026, Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính. Chiếc xe bị kiểm tra khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 9, do ông Nguyễn Xuân Hải, trú tại thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng điều khiển.

Số lượng sản phẩm bị ngăn chặn trên đường vận chuyển. Ảnh: dms.gov.vn

Kết quả khám, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.550 sản phẩm dệt may các loại giả mạo nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, có 600 áo phông nam các loại giả mạo nhãn hiệu ADIDAS và LACOSTE đã được bảo hộ tại Việt Nam, 950 cái áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 124,6 triệu đồng.

Ông N.X.H là người điều khiển phương tiện đồng thời là chủ sở hữu của hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp theo quy định của pháp luật đối với số hàng hóa nêu trên.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 đã ban hành Quyết định tạm giữ toàn bộ 1.550 sản phẩm dệt may vi phạm nói trên, xác minh làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính dự kiến 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng thực kiểm kê. Ành: dms.gov.vn

Tại Thái Nguyên, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng được triển khai.

Đoàn liên ngành phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông P.K.C làm chủ, có địa chỉ tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa là quần áo nỉ, quần bò, dép, giầy, túi xách có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu nổi tiếng như adidas, Dolce & Gabbana, Hermes và Gucci, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm lớn.

Đáng chú ý, ngoài hình thức trưng bày, bán trực tiếp tại cửa hàng, hộ kinh doanh P.K.C còn sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chào bán các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của các nhãn hiệu được bảo hộ.

Các loại túi xách giả nhãn mác được bày bán. Ảnh: dms.gov.vn

Căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 26/1/2026, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh P.K.C về các hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng. Tổng số tiền phạt và trị giá hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy lên tới hơn 120 triệu đồng.

Cùng trên địa bàn, trước đó Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Công an xã Nam Hòa đã tiến hành kiểm tra đột xuất Cửa hàng kinh doanh do ông Đ.V.B làm chủ, có địa chỉ tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, ông Đ.V.B không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; không thực hiện niêm yết giá hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời trưng bày để bán nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như GUCCI, CHANEL, HERMÈS.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 500 sản phẩm vi phạm các loại. Trong đó có 235 sản phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 306 sản phẩm là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng trị giá lớn.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với ông Đ.V.B. Tổng số tiền phạt và trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy lên tới hơn 133 triệu đồng.

Những vụ việc xử lý vi phạm nêu trên tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng Quản lý thị trường các địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đồng thời bảo vệ uy tín và quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh.