Xuất hiện tiền giả ở chợ Tết

Thứ ba, ngày 19/02/2013 13:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi nhận tờ tiền 200.000 đồng từ tay Nghĩa, người bán hàng thấy có dấu hiệu khả nghi liền báo công an. Kiểm tra sơ bộ, công an phát hiện thêm trong người Nghĩa 20 tờ tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng.
Bình luận 0

Ngày 19.2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa giao hồ sơ và hai bị can là Lê Thị Nghĩa (SN 1979, quê quán tỉnh Bình Thuận) và Vũ Thị Tuyết Hồng (SN 1971, ngụ phường Xuân Trung, TX. Long Khánh) đến Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền về hành vi sử dụng tiền giả.

Theo kết luận điều tra ban đầu, ngày 27 Tết, Nghĩa đến chợ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc mua hàng tết. Sau khi nhận tờ tiền 200.000 đồng từ tay Nghĩa, người bán hàng thấy có dấu hiệu khả nghi nên đã báo cơ quan chức năng. Kiểm tra sơ bộ, công an xã Xuân Hòa còn phát hiện thêm trong người Nghĩa 20 tờ tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Trước đó, ngày 2.2, Vũ Thị Tuyết Hồng đến chợ Xuân Hòa mua hàng tết và cũng thanh toán cho người bán tờ tiền 200.000 đồng. Thấy tờ tiền có vẻ khác thường, người bán hàng liền giữ Hồng lại, đồng thời điện thoại báo công an xã.

Trong lúc đó, Hồng liền vứt một xấp tiền mà chị ta đang cầm trong tay vào góc khuất sạp hàng nhưng đã bị phát hiện. Kiểm tra xấp tiền mà Hồng định phi tang, công an phát hiện thêm 6 tờ tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem