Xuất khẩu cao su hầu hết ở dạng thô

Thanh Xuân Thứ năm, ngày 17/12/2015 09:57 AM (GMT+7)
Ngày 16.12, tại hội nghị giới thiệu Triển lãm quốc tế chuyên ngành cao su và sản xuất săm lốp lần thứ 4 (Rubber and Tyre Vietnam 2016), GS-TS Nguyễn Việt Bắc – Viện Hóa học Vật liệu cho biết, hiện mỗi năm Việt Nam đã sản xuất gần 1 triệu tấn cao su tự nhiên, xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới, nhưng lại chủ yếu là xuất khẩu ở dạng thô với giá trị thấp.
Bình luận 0

Một nghịch lý là các doanh nghiệp sản xuất cao su vẫn phải bỏ ra hơn 600 triệu USD mỗi năm để nhập nguyên liệu cao su từ các nước về để chế tạo chủ yếu là các sản phẩm săm lốp; còn rất nhiều các sản phẩm khác có thể chế tạo từ cao su, thì Việt Nam lại chưa chế tạo được.

Chỉ tính riêng các băng tải và cua roa mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu với giá trị gần 900 tỷ đồng. Việc thiếu chế biến sâu dẫn tới phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, khi giá dầu giảm dẫn tới giá cao su giảm làm cho đời sống của người trồng cao su gặp nhiều khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem