Thứ sáu, 19/04/2024

Xuất khẩu có giữ được đà?

04/10/2022 7:00 PM (GMT+7)

Nếu duy trì trung bình ở mức 10% thì kim ngạch xuất khẩu năm 2022 có thể đạt 330-340 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với những chính sách lãi suất và dự báo mới về kinh tế thế giới thì đà xuất khẩu có thể bị chững lại sớm hơn và giảm đáng kể trong năm 2023.

Số liệu xuất khẩu của Việt Nam trong tám tháng đầu năm 2022 là rất khả quan, và thường các tháng cuối năm tốc độ tăng trưởng qua từng tháng (MoM) cũng khá tốt. Nếu duy trì trung bình ở mức 10% thì kim ngạch xuất khẩu năm 2022 có thể đạt 330-340 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với những chính sách lãi suất và dự báo mới về kinh tế thế giới thì đà xuất khẩu có thể bị chững lại sớm hơn và giảm đáng kể trong năm 2023.

Xuất khẩu có giữ được đà?
 - Ảnh 1.

Sản phẩm ngành dệt may là một trong những mặt hàng mà người tiêu dùng ở các nước nhập khẩu sẽ ưu tiên cắt giảm khi kinh tế khó khăn hơn.Ảnh: LÊ VŨ

Bức tranh kinh tế thế giới chuyển sang gam màu tối

Với quyết định tăng lãi suất lên thêm 0,75 điểm phần trăm và đưa ra các dự phóng (projection) về tình hình kinh tế vào ngày 21-9 vừa qua thì sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và thế giới đã chuyển theo chiều hướng khá bi quan. So với dự phóng hồi tháng 6 thì tăng trưởng GDP thực của Mỹ năm 2022 được số đông các thành viên của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) nhận định chỉ còn 0,2%, trong khi trước đó là 1,7%.

Qua năm 2023 thì là 1,2% so với trước đó là 1,7%. Cùng với đó, chỉ số lạm phát (PCE) năm 2022 tăng từ 5,2 % lên 5,4%, qua năm 2023 thì tăng từ 2,6% lên 2,8%. Áp lực lạm phát duy trì ở mức cao cũng đã khiến cho dự phóng lãi suất đến cuối năm 2022 trong khoảng 4,25-4,5%/năm và năm 2023 nhiều khả năng lên mức 4,5-4,75%/năm.

Bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ (S&P500) cũng đã được cập nhật trong báo cáo tuần 23-9-2022 của Refinitiv với mức giảm đáng kể: tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quí 3-2022 từ 11,1% hồi đầu tháng 7 xuống còn 4,6%, và quí 4 từ 10,6% xuống còn 6%.

Xuất khẩu có giữ được đà?
 - Ảnh 2.

Tình hình kinh tế không chỉ xấu đi ở Mỹ mà còn ở nhiều khu vực và quốc gia khác. Tổ chức OECD và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự báo tăng trưởng của khu vực đồng euro năm nay trong khoảng 2,6%-3,1%. Qua năm 2023 thì chỉ còn trong khoảng 1,6%-2,3%, và thậm chí có nơi còn dự báo bi quan đến mức chỉ có 0,9%. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra dự báo rằng khu vực đồng euro tăng trưởng 2,5%, giảm khá nhiều so với dự báo hồi tháng 4 là 3,3%.

Cũng theo báo cáo của ADB, tình hình của các nước trong khu vực châu Á trở nên bi quan đáng ngại. So với dự báo hồi tháng 4, tăng trưởng của Trung Quốc từ 5% xuống còn 3,3%, Hồng Kông từ 2% xuống còn 0,2%, Singapore từ 4,3% xuống còn 3,7%, Hàn Quốc từ 3% xuống còn 2,6% và Nhật Bản từ 2,7% xuống còn 1,4%.

Đà tăng xuất khẩu khó trụ được lâu

Mặc dù kết quả đạt được của xuất khẩu trong tám tháng đầu năm là rất phấn khởi, nhưng viễn cảnh bi quan của những nền kinh tế là đối tác nhập khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ, Trung Quốc, EU, các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ là một lực cản lớn cho đà tăng trưởng.

Qua tám tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cao nhất, với 76,73 tỉ đô la Mỹ, tiếp đó là Trung Quốc với 36,06 tỉ đô, EU 31,90 tỉ đô, ASEAN 20,10 tỉ đô, và Hàn Quốc, Nhật Bản mỗi nước khoảng 16 tỉ đô.

Các hợp đồng đã được ký kết từ trước nhiều khả năng sẽ được thực hiện nhưng các đơn hàng mới chắc chắc sẽ giảm, thậm chí có nguy cơ hủy đơn hàng và chấp nhận phạt. Do đó, các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan cần chuẩn bị các phương án linh động đối phó, nhất là trong việc điều chỉnh quy mô sản xuất kinh doanh.

Kinh tế tăng trưởng chậm lại là điều dễ thấy và suy thoái có xác suất xảy ra ngày càng cao trong năm 2023 như nhận định của nhiều tên tuổi như Ray Dalio, Nouriel Roubini, tổ hợp đầu tư Vanguard, và mới đây là OECD.

Trong trường hợp suy thoái xảy ra, các mặt hàng mà Việt Nam có giá trị xuất khẩu lớn như máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại, và dệt, may là những mặt hàng mà người tiêu dùng ở các nước nhập khẩu sẽ ưu tiên cắt giảm khi kinh tế khó khăn hơn.

Chẳng hạn như một hộ gia đình gặp khó khăn về thu nhập thì sẽ cố gắng duy trì trước các chi phí cơ bản như thực phẩm, nhà ở, đi lại, còn các khoản chi tiêu cho đồ dùng không thiết yếu sẽ cắt giảm đầu tiên: có thể dùng thêm một thời gian nữa máy tính, điện thoại cũ, và thậm chí cả quần áo, giày dép cũ.

Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cũng là một điều có thể khiến cho xuất khẩu của Việt Nam bị mất đà nhiều hơn ở những tháng đầu năm bởi vì Tết Nguyên đán rơi vào nửa cuối tháng 1-2023, khi đó nhiều hoạt động bị chậm lại hoặc bị đình trệ, kéo dài qua cả hai tháng 1 và 2.

Cuối cùng, khả năng duy trì sức mạnh của chỉ số DXY, tức sức mạnh của đô la Mỹ, khó ở đỉnh cao liên tục như hiện nay. Việc nhiều đồng tiền bị mất giá so với đô la Mỹ thời gian qua là rất phổ biến và tiền đồng của Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Điều này đã khiến cho tổng giá trị xuất khẩu của nhiều quốc gia được tăng lên theo kiểu “bất chiến tự nhiên thành”. Đến khi đô la Mỹ giảm thì hiệu ứng này cũng sẽ bị giảm dần hay mất đi.

Như vậy, với viễn cảnh kinh tế toàn cầu và đặc biệt là các đối tác nhập khẩu lớn của Việt Nam sẽ có nhiều khó khăn trong năm 2023 thì xuất khẩu của Việt Nam sẽ khó mà duy trì được đà tăng trưởng như hiện nay. Các hợp đồng đã được ký kết từ trước nhiều khả năng sẽ được thực hiện nhưng các đơn hàng mới chắc chắc sẽ giảm, thậm chí có nguy cơ hủy đơn hàng và chấp nhận phạt. Do đó, các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan cần chuẩn bị các phương án linh động đối phó, nhất là trong việc điều chỉnh quy mô sản xuất kinh doanh.

Theo Kinh tế Sài Gòn

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Tiềm năng của thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam còn rất lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu đang vẽ lại bức tranh thị trường

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 4 điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 13 và Điều 16.

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng không còn đứng ở mức đỉnh "chót vót" ghi nhận trong ngày hôm qua đối với vàng nhẫn 9999, song giá vàng miếng SJC vẫn đang "đu đỉnh" gần 85 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia chỉ điểm "bình thường" và "bất thường" khi vàng "nhảy múa".

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Trong khi phân khúc chung cư tăng giá vùn vụt suốt cả năm 2023 kéo dài tới hiện tại vẫn ở biểu đồ đi lên thì đất nền, nhất là đất ven đô lại "ngủ" khá lâu.