Xuất khẩu cua ghẹ nhiều triển vọng lạc quan

Thứ năm, ngày 21/01/2016 15:00 PM (GMT+7)
Các sản phẩm cua ghẹ của Việt Nam được xuất sang 42 thị trường trên thế giới, thị trường xuất khẩu rộng hơn so với năm 2014.
Bình luận 0

Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, sau 4 tháng giảm liên tục, tháng 11.2015 xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đã tăng trở lại. Tổng giá trị xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam trong tháng 11 đạt gần 15,5 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014.

img

Xuất khẩu cua ghẹ sang 2 thị trường chính là Mỹ và EU đều giảm lần lượt là 17,7% và 17%. Trong khi đó, càng về cuối năm xuất khẩu cua ghẹ sang thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đều tăng mạnh, tăng gần 30% và 41% so với năm 2014.

Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu cua ghẹ trong những tháng cuối năm giảm liên tục. Sự sụt giảm tại thị trường lớn nhất, chiếm gần 47% tổng giá trị xuất khẩu cua ghẹ, chính là nguyên nhân chính khiến tổng giá trị xuất khẩu cua ghẹ sang các nước trên thế giới của Việt Nam giảm.

Thị trường Nhật Bản, VASEP cho biết sau sự sụt giảm hồi tháng 10, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 11 đã tăng trở lại. Tổng giá trị xuất khẩu cua ghẹ sang đây trong tháng 11 đã tăng gần 65%, đạt gần 5,2 triệu USD. Và tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2015 vẫn tăng gần 30% so với cùng kỳ, đạt gần 24 triệu USD. Chính sự tăng trưởng này đã đưa Nhật Bản lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tốp 8 thị trường XK chính của Việt Nam.

Với thị trường EU, từ giữa năm 2015 lại đây, xuất khẩu cua ghẹ sang thị trường này giảm liên tục. Chính sự sụt giảm khiến thị trường này đã có lúc tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng tốp 8 thị trường nhập khẩu chính.

Triển vọng năm 2016, VASEP dự báo, xuất khẩu cua ghẹ sẽ lạc quan hơn, nhất là ở những thị trường đã ký kết FTA với Việt Nam và các nước trong nhóm TPP.

Hà Thắm (Trí thức trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem