xuất khẩu gạo
-
Khủng hoảng giá gạo tăng đột biến chưa có dấu hiệu dừng: Dự báo "sốc" châu Á vẫn có thể chống chọi tốt
Loạt diễn biến mới hiện đang khiến nhiều người lo sợ về khả năng tình trạng thiếu nguồn cung gạo sẽ đẩy giá gạo và giá của nhiều loại thực phẩm khác tại châu Á đồng loạt tăng mạnh.
-
Việt Nam còn dư khoảng 2,67 triệu tấn gạo cho xuất khẩu, nhưng không thể chủ quan
Bộ Công Thương cho rằng, mặc dù sản lượng gạo đủ để đảm bảo an ninh lương thực nội địa và dư để xuất khẩu nhưng không vì vậy mà chủ quan.
-
Bộ Công Thương yêu cầu ngăn chặn găm hàng, đầu cơ gạo
Trước diễn biến khó lường của giá gạo và thị trường gạo trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có Chỉ thị yêu cầu ngăn chặn găm hàng, đầu cơ gạo bất hợp lý.
-
Việt Nam bán gần 2 triệu tấn gạo cho Philippines với mức giá rẻ bất ngờ
TheoTổng cục Hải quan, hết tháng 7 Việt Nam xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo, kim ngạch trên 2,6 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam bán gần 2 triệu tấn gạo cho Philippines với giá khá rẻ.
-
Giá gạo duy trì mức cao, Việt Nam gặp cơ hội "kép"
Trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành nông nghiệp vừa công bố, Chứng khoán VCBS kỳ vọng sắp tới sẽ là một năm thuận lợi cho ngành lúa gạo nhờ nguồn cung gạo của các quốc gia dần thu hẹp và sự dịch chuyển nguồn cầu từ Ấn Độ sang.
-
Giá thóc gạo trong nước tăng nhanh từng ngày, lên tới 100 đồng/kg mỗi ngày
Theo ông Trần Duy Đông, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, ngay khi có thông tin về lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, giá thóc gạo trong nước tăng nhanh theo từng ngày, trung bình mỗi ngày tăng từ 50 - 100 đồng/kg.
-
VCCI "tố" giấy phép con của Bộ Công Thương khiến gạo Việt đắt đỏ, doanh nghiệp phải chi 5 USD/tấn gạo để được xuất khẩu
Theo VCCI, doanh nghiệp xuất khẩu gạo không đáp ứng được yêu cầu của Thông tư 12, phải uỷ thác xuất khẩu gạo qua doanh nghiệp khác và mỗi tấn mất từ 1-5 USD, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đang khiến hạt gạo Việt đắt đỏ, khó xuất khẩu.
-
Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo gấp gạo tồn kho, hợp đồng xuất khẩu gạo
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu báo cáo gấp về tình hình lượng lúa, gạo tồn kho; tình hình ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trước tình hình thị trường gạo diễn biến phức tạp.
-
Thêm Nga và UAE cấm xuất khẩu gạo, 3 tỷ người trên thế giới lo lắng
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định các quốc gia liên tiếp cấm xuất khẩu gạo gây nguy cơ lạm phát lương thực, làm 3 tỷ người trên thế giới hoang mang.
-
Giá gạo xuất khẩu đạt đỉnh 10 năm, dự báo "nóng" về ngành gạo 6 tháng cuối năm
Tính từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, giá gạo xuất khẩu ước đạt 539 USD/tấn – mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý nhận định, xuất khẩu gạo trong quý III và quý IV/2023 sẽ tiếp tục thuận lợi nhờ nhu cầu gạo tăng có thể do cung ứng các nguồn lương thực khác hạn chế.