Xuất khẩu lô gạo hữu cơ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị sang châu Âu

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 13/02/2023 09:26 AM (GMT+7)
Lô gạo hữu cơ Quảng Trị đầu tiên xuất sang Châu Âu là 15 tấn, có giá bán 1.800 USD/tấn (tương đương 42,4 triệu đồng/tấn). Sau khi được thị trường chấp nhận, dự kiến mỗi tháng doanh nghiệp sẽ xuất khẩu 30-50 tấn gạo hữu cơ Quảng Trị sang thị trường khó tính này.
Bình luận 0

Ngày 13/2, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị (QTOrganic) tổ chức lễ xuất khẩu 15 tấn gạo hữu cơ Quảng Trị (lô đầu tiên) sang thị trường Châu Âu.

Tham dự lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban ngành và đại diện những người nông dân canh tác lúa gạo hữu cơ Quảng Trị.

Xuất khẩu lô gạo hữu cơ Quảng Trị đầu tiên sang Châu Âu - Ảnh 1.

Cắt băng lễ xuất khẩu gạo hữu cơ Quảng Trị sang thị trường Châu Âu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thành công này đánh một dấu mốc quan trọng, là nguồn động lực để doanh nghiệp, người nông dân tiếp tục sản xuất, đảm bảo tối đa các tiêu chuẩn về gạo hữu cơ Quảng Trị tiến đến chinh phục một thị trường lớn trên thế giới.

Bà Phạm Thị Diễm Lệ - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị cho biết, trước đó doanh nghiệp đã có khảo sát và làm việc với nhiều khách hàng lớn tại Châu Âu và Mỹ. Sau khi đạt các thỏa thuận về giá cả, tiêu chí kiểm định, Công ty NHP Provide, s.r.o (Cộng hòa Séc) và Công ty Cổ phần Nông sản Hữu cơ Quảng Trị hoàn thành các thủ tục xuất khẩu 15 tấn gạo hữu cơ Quảng Trị sang thị trường Châu Âu, với giá bán 1.800 USD/tấn. Lô hàng sẽ xuất đi tại cảng Đà Nẵng vào giữa tháng 2/2023. Sau khi được thị trường chấp nhận, dự kiến mỗi tháng doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu 30 - 50 tấn gạo hữu cơ sang Châu Âu.

Những năm qua, Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị đã tích cực quảng bá, tham gia các hội chợ thương mại trong nước và quốc tế, mở rộng các chi nhánh để tìm kiếm thị trường đầu ra cho các loại sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là gạo hữu cơ Quảng Trị.

Xuất khẩu lô gạo hữu cơ Quảng Trị đầu tiên sang Châu Âu - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Diễm Lệ - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị (bên trái) cảm ơn sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp của tỉnh Quảng Trị giúp doanh nghiệp có động lực vượt qua khó khăn, đạt thành công bước đầu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Năm 2017, QTOrganic đã chọn một số địa phương ở các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong… làm mô hình gạo hữu cơ theo chuỗi liên kết với bà con nông dân. Toàn bộ diện tích gieo cấy được canh tác, sử dụng bằng công nghệ hữu cơ hàng đầu Nhật Bản.

Mô hình gạo hữu cơ tại Quảng Trị hiện cho năng suất 5,5-6 tấn lúa/ha, sản lượng 200 tấn/năm với diện tích gieo trồng 35ha. Gạo hữu cơ Quảng Trị đang được bày bán tại khắp các siêu thị trên cả nước.

Năm 2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Hiroshima Nhật Bản phát hiện và công bố gạo hữu cơ Quảng Trị dung hợp được hai hợp chất quý là Momilactone A và Momilactone B (MA và MB) vốn có tác dụng chống bệnh tiểu đường, gút, béo phì.

Theo bà Lệ, nông dân trồng lúa hữu cơ do công ty chủ trì không lo đầu ra cho sản phẩm, thu nhập cao sau khi đã trừ đi các chi phí phân, giống.

Không chỉ giúp bà con nông dân Quảng Trị có cuộc sống ổn định hơn, gạo sản xuất ra được doanh nghiệp và chính quyền địa phương xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị - những năm qua đã được người tiêu dùng trên toàn quốc biết đến và yêu thích.

Xuất khẩu lô gạo hữu cơ Quảng Trị đầu tiên sang Châu Âu - Ảnh 4.

Lô gạo hữu cơ Quảng Trị đầu tiên xuất sang thị trường Châu Âu được bốc lên container. Ảnh: Ngọc Vũ.

Định hướng thời gian tới, doanh nghiệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng diện tích gieo trồng đủ sản lượng để cung cấp cho thị trường trong nước và trên thế giới.

Theo bà Lệ, ngoài gạo hữu cơ Quảng Trị, một số đối tác tại Châu Âu đang tìm hiểu để nhập khẩu thêm các sản phẩm nông sản khác là đặc sản của tỉnh Quảng Trị như tiêu, ớt, đậu xanh, đậu đen… Phía doanh nghiệp đang phối hợp hoàn thiện thủ tục, tiêu chí kiểm định để tiếp tục có các lô hàng xuất khẩu mới này.

Xuất khẩu lô gạo hữu cơ Quảng Trị đầu tiên sang Châu Âu - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (ảnh chụp lúc đang làm Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Trị) bắt cá đồng trên ruộng lúa hữu cơ. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại buổi lễ, bà Lệ chia sẻ, sản xuất lúa gạo hữu cơ gặp nhiều khó khăn, vất vả. "Đôi khi tôi tưởng chừng sẽ bỏ cuộc nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ của các cấp, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã giúp tôi có động lực cố gắng, nỗ lực nhiều hơn và bây giờ đã đạt được thành công bước đầu. Tôi thật sự xúc động vì lãnh đạo tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp và bà con nông dân" – bà Lệ nói.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn doanh nghiệp sẽ tiếp tục cố gắng, thành công hơn nữa trong chặng đường chinh phục các thị trường khó tính. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, mở ra cơ hội lớn để nông dân Quảng Trị phát triển kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem