Xuất khẩu thủy sản bứt phá ngoạn mục đạt 8,9 tỷ USD, tăng doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ, Nga, EU

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 24/12/2021 18:53 PM (GMT+7)
Năm 2021, ngành thủy sản đã có bước bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020 (8,41 tỷ USD).
Bình luận 0

Bứt phá ngoạn mục, xuất khẩu đạt 8,89 tỷ USD

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4,6% so kế hoạch.

Năm 2021, nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới tăng trở lại, đặc biệt ở các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi nguồn cung tôm từ một số quốc gia như Ấn Độ và một số nhà cung cấp khác sẽ giảm do chịu tác động xấu từ đại dịch Covid-19, sản xuất tôm của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt do có lợi thế từ các FTA, EVFTA đảm bảo được sự ổn định trong nuôi tôm thương phẩm và chế biến thủy sản.

Xuất khẩu thủy sản bứt phá ngoạn mục đạt 8,9 tỷ USD, tăng doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ, Nga, EU - Ảnh 1.

Ngày 24/12, Tổng cục Thủy sản tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch 2022. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, ngành thuỷ sản xuất khẩu đã trải qua những cung bậc thăng trầm vì dịch Covid-19. Nửa đầu năm, xuất khẩu thuỷ sản khá thuận lợi nhờ thị trường hồi phục, sản xuất trong nước ổn định.

Tuy nhiên, trong quý III/2021, sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản gần như rơi vào bế tắc vì giãn cách xã hội và quy định sản xuất “3 tại chỗ” để phòng chống dịch Covid-19.

Cho đến thời điểm đầu tháng 10, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ với quyết sách chống dịch thích ứng, linh hoạt, đã mang đến luồng sinh khí mới, giúp sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản nhanh chóng hồi phục.

Xuất khẩu thủy sản bứt phá ngoạn mục đạt 8,9 tỷ USD, tăng doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ, Nga, EU - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ với quyết sách chống dịch thích ứng, linh hoạt, đã giúp sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản nhanh chóng hồi phục. Ảnh: Minh Ngọc

Các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản có điều kiện sản xuất thuận lợi, tận dụng cơ hội thị trường, đã hồi phục và bứt phá trong quý cuối năm. 

Xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 10 hồi phục gần tương đương cùng kỳ và tháng 11 tăng mạnh 23, tăng với tất cả các sản phẩm chính và sang các thị trường chính. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong tháng 12, đưa kết quả xuất khẩu cả năm cán đích trên 8,8 tỷ USD.

Cũng theo ông Nam, năm 2021, Ecuador đang có sự chuyển dịch rất lớn khi tăng thị phần ở EU và Mỹ và giảm ở Trung Quốc. 

Việc này cho thấy, họ sẽ tiếp tục điều chỉnh về giá thành và chứng nhận BAP (chứng minh cho người mua thủy sản biết nhà sản xuất đã có trách nhiệm với môi trường và xã hội) và ASC (xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động).

"Đây là vấn đề hơi quan ngại ở góc độ của chúng ta. Bởi chúng ta đang có thế mạnh với khâu đó. Còn bây giờ Ecuador đã giảm tỷ lệ từ 53% xuống 45% tại Trung Quốc và tăng ở tổng 2 thị trường EU và Mỹ 46%. Rõ ràng chuyển dịch của họ trong năm Covid-19 nó sẽ tạo ra một cạnh tranh mới, giá thành sẽ liên quan đến vấn đề giống", ông Nam chia sẻ.

Tăng doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ, EU, Nga

Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) cho hay, số doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản đang có sự tăng trưởng hết sức tích cực trong năm 2021.

Theo đó, chúng ta duy trì 13 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Hoa Kỳ; Nga đã bổ sung thêm 19 doanh nghiệp; Hàn Quốc 67 doanh nghiệp; Trung Quốc 31 doanh nghiệp, tổng số xuất khẩu vào Trung Quốc là 779 doanh nghiệp; EU 52 doanh nghiệp.

Nhận định về xuất khẩu thủy sản năm 2022, ông Lê Bá Anh dự báo tình hình sẽ tiếp tục khó khăn. Ngay tại thời điểm này, chúng ta đang khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc khi nước này thực hiện chính sách "ZERO COVID".

Xuất khẩu thủy sản bứt phá ngoạn mục đạt 8,9 tỷ USD, tăng doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ, Nga, EU - Ảnh 3.

Năm 2021, ngành thủy sản đã có bước bứt phá ngoạn mục, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: TTXVN.

Năm 2022, ngành thủy sản đặt mục tiêu cơ bản giữ ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản, tổng sản lượng thủy sản như so với ước thực hiện năm 2021. Tổng sản lượng thủy sản khoảng 8,73 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 8,9 tỷ USD so với 2021.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại sau khi chiến lược tiêm vắc xin cho toàn dân được thực hiện, dịch Covid-19 được kiểm soát. Lợi thế từ việc tận dụng các ưu đãi của Hiệp định CPTTP và EVFTA, mức thuế chống bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ giảm là những yếu tố thuận lợi cho ngành thủy sản tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả được nâng lên.

Theo ông Trần Đình Luân, năm 2020-2021 là năm bản lề, kết thúc kỳ trung hạn 2016-2020 và khởi đầu kỳ trung hạn 2021-2025, tổng cục đã quyết liệt trong công tác triển khai xây dựng, thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành thủy sản mà Chiến lược triển thủy sản giai đoạn 2021-2030 đã đề ra.

Năm 2022, Tổng cục Thủy sản tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương thực hiện các quy định của Luật Thủy sản 2017, các nhiệm vụ, giải pháp Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tập trung cao nhất cho chỉ đạo sản xuất theo định hướng tại Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem