Xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc bất ngờ tăng vọt, từ 223 triệu USD lên 3,29 tỷ USD

Theo báo cáo ngày 29/01 của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (SZRU), trong năm 2025, Nga đã xuất khẩu 25,3 tấn vàng sang Trung Quốc - con số này đánh dấu mức tăng trưởng kinh ngạc gấp 9 lần so với năm 2024. Giá trị của các lô hàng này cũng vọt lên từ 223 triệu USD lên mức 3,29 tỷ USD chỉ trong vòng một năm.
Xuất khẩu dồn dập vào cuối năm
Theo SZRU, lưu lượng xuất khẩu vàng từ Nga sang Trung Quốc không dàn trải đều mà tập trung mạnh vào hai giai đoạn: tháng 2-3 và tháng 10-12. Đặc biệt, chỉ riêng trong tháng 12, Nga đã xuất sang Trung Quốc 10 tấn vàng trị giá 1,35 tỷ USD, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch cả năm.
Phần lớn hàng xuất khẩu là vàng thỏi - loại tài sản có tính thanh khoản cực cao. Điều này cho thấy một nỗ lực chiến lược của Moscow nhằm nhanh chóng chuyển đổi tài sản quốc gia thành tiền mặt (vốn lưu động).
Dự trữ quốc gia sụt giảm nghiêm trọng
Sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu vàng diễn ra cùng lúc với đà sụt giảm mạnh mẽ của các kho dự trữ quốc gia Nga. Tính đến ngày 01/01/2026, Quỹ Phúc lợi Quốc gia (National Wealth Fund) của Nga chỉ còn nắm giữ 160,2 tấn vàng - một sự sụt giảm "không phanh" so với mức 554,9 tấn hồi tháng 5/2022.
Đối mặt với các lệnh trừng phạt bủa vây từ phương Tây và việc bị hạn chế tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu, Nga dường như đang phải điều hướng dòng chảy vàng sang các đối tác châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Các chuyên gia phân tích nhận định đây là một kế sách tài chính tạm thời nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra cảnh báo rằng, chiến thuật này có thể gây ra cái giá rất đắt: làm cạn kiệt các nguồn dự trữ chiến lược cốt lõi của quốc gia.
















