Xuất thô cà phê sang Trung Quốc bị ép giá

Thứ ba, ngày 03/08/2010 10:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Trung Quốc tăng giảm khá thất thường.
Bình luận 0

Có tháng chỉ đạt 1,2 triệu USD nhưng có những tháng lại tăng vọt trên 3 triệu USD/tháng. Phần lớn các lô hàng cà phê xuất sang Trung Quốc đều ở dạng sơ chế, chưa qua chế biến sâu (chưa rang, chưa khử cafein), do vậy khi thị trường có nhu cầu lớn thì doanh nghiệp Việt Nam không bị ép giá, ép cấp; còn lại các doanh nghiệp Việt Nam đều chịu thiệt thòi.

Nhìn chung, triển vọng xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc chưa thực sự rõ rệt trong thời gian tới nếu doanh nghiệp Việt Nam vẫn xuất thô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem