Xuống lỗ

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 11:23 AM (GMT+7)
Nhớ có lúc bác tư lệnh ngành giao thông tính cấm thuộc cấp chơi golf. Lúc đó, thiên hạ la dữ quá, bảo là can thiệp thô bạo vào đời tư của người khác.
Bình luận 0
- Mà giờ ngẫm ra có lý. Cụ thể là hiện một số cán bộ ngành đường sắt quá ham chơi golf, lơ là công việc. Để đường sắt nước nhà xìu xìu ển ển.

- Nói thế thì hơi oan.

- Oan gì. Chẳng phải mọi chuyện rành rành thế sao?

- Oan là golf chỉ mới phổ biến chừng chục năm nay. Còn chất lượng, từ chất lượng cơ sở hạ tầng đến cung cách phục vụ của đường sắt đã bết bát từ mấy chục năm nay, nói thẳng ra là chưa tốt bao giờ cả. Nói do đánh golf mà ra thì oan cho golf quá. Trong khi nhiều người đánh gofl ra chuyện làm ăn…

- Những yếu kém tồn tại đã từ lâu, nhưng vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Không giải quyết là do cán bộ không tập trung, suốt ngày bận vung gậy ngoài sân golf. Nên nói do đánh golf mà trì trệ cũng không sai.

- Đánh golf chủ yếu là dùng gậy đưa golf xuống lỗ. Càng đánh thì ngành đường sắt càng lỗ, và càng có nguy cơ xuống lỗ như trái banh golf.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem