Hà Nội phục hồi loa phường: Hay dở do cách sử dụng

Quang Minh Thứ tư, ngày 27/07/2022 11:54 AM (GMT+7)
Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư…
Bình luận 0

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Đây là một trong những chỉ tiêu của chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 mới được thành phố ban hành. 

Về chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Loa phường phát huy tốt ở thời điểm xảy ra dịch Covid-19

Ông Nguyễn Văn Tú (50 tuổi) ở huyện Ba Vì, Hà Nội cho rằng, loa phường có những chức năng nhất định, không hẳn là mang lại phiền toái cho người dân.

"Cụ thể nhất là trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, loa phường lại phát huy hiệu quả rất tốt. Tôi ngồi ở nhà thấy loa liên tục phát thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc, rồi đến việc thông tin những ca FO ở trong thôn xóm. Khi nghe thông tin như vậy, chúng tôi cũng chủ động nắm bắt được thông tin và khai báo y tế khi tiếp xúc gần với các FO", ông Tú thông tin.

Ý kiến trái chiều về việc Hà Nội “nâng cấp” loa phường - Ảnh 2.

Hệ thống loa phường xã phát huy hiệu quả tuyên truyền, cảnh báo trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Việt Niệm.

Theo ông Tú, thỉnh thoảng ông nhận được thông tin từ loa phường phát loa tìm người già trẻ em đi lạc. Thậm chí, ông Tú cho rằng, với những người già không ra ngoài, không Internet thì loa phường lại hữu ích với họ, giúp họ cập nhật thông tin hàng ngày. 

Ngoài những ý kiến đồng tình, ủng hộ việc "nâng cấp" loa phường, song cũng không ít người dân phàn nàn về tần suất phát thanh của loa phường. 

Ông Bùi Minh Quân, ở quận Hà Đông cho rằng âm thanh của loa phường quá lớn, phả trực tiếp vào nhà rất khó chịu.

"Nhà tôi ở ngay gần cột điện, nơi lắp đặt loa phường, trước đó, cứ vào khoảng thời gian từ 6-7h sáng là nghe được tiếng loa phường phát nhạc lớn, nhất là vào hôm cuối tuần, đi làm cả tuần mệt mỏi chúng tôi muốn ngủ thêm chút để phục hồi sức khỏe nhưng khi nghe tiếng loa quá lớn chúng tôi tỉnh giấc không thể ngủ thêm được", ông Quân bộc bạch.

Chỉ nên phát loa phường vào từng thời điểm cần thiết

Bà Phạm Thị Loan ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho rằng vẫn nên duy trì loa phường song phải thay đổi nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Ý kiến trái chiều về việc Hà Nội “nâng cấp” loa phường - Ảnh 4.

Loa phường tại phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà.

"Thay vì phát loa phường thường xuyên, hàng ngày, cơ quan chức năng có thể lên kế hoạch phát loa phường thường xuyên ở những địa điểm công cộng. Còn đối với khu dân cư, chỉ phát loa phường trong những trường hợp cần thiết, khẩn cấp, như cần thông tin về dịch bệnh, động đất, thiên tai, hỏa hoạn", bà Loan nêu ý kiến.

Cũng bày tỏ quan điểm của mình, bạn đọc Quang Hưng (Hà Nội) cho hay, hiện nay phần lớn các gia đình, cá nhân đều có điện thoại thông minh, chỉ cần thông tin trên các nền tảng xã hội, zalo, tin nhắn... người dân sẽ nắm bắt được nhanh chóng.

Bởi vậy, việc phát loa cũng chỉ nên phát vào những lúc cấp thiết, hiện nay, việc duy trì loa phường thường xuyên, liên tục không còn phù hợp, gây ảnh hưởng tới người dân, trật tự mỹ quan đô thị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem