Yên Bái: Cách ly 7 người trở về từ "điểm nóng" virus corona Sơn Lôi

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 14/02/2020 14:21 PM (GMT+7)
Cả 7 trường hợp trở về từ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đều đã được cách ly và theo dõi tại khu vực cách ly của tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), trong 2 ngày 12 và 13/2, có một số người cư trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trở về các địa phương trong huyện Trấn Yên (4 người tại xã Hưng Thịnh, 3 người tại xã Việt Cường). Ngay sau khi nắm tình hình, các trường hợp này đã được Ban phòng chống dịch của huyện vận động và đưa về cơ sở cách ly của tỉnh Yên Bái.

img

Công văn khẩn của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên về các trường hợp trở về địa phương từ vùng tâm dịch virus corona xã sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Gia Hồng - Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) xác nhận có việc cách ly 4 người sinh sống ở địa bàn xã. "Trong 4 người bị cách ly này có 1 người xuống Vĩnh Phúc làm ăn và lấy vợ ở đó. Hồi Tết, người này có về thăm gia đình. Hiện, các trường hợp này đang được cách ly ở khu cách ly của tỉnh Yên Bái", ông Hồng cho biết thêm. 

Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh cũng cho biết, địa phương đã khử khuẩn khu vực gia đình các trường hợp bị cách ly và theo dõi những người xung quanh nhà.

Hiện, những người này chưa có biểu hiện gì về bệnh dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem