Yên Bái: Dân chịu khổ vì bụi từ nhà máy thuộc Công ty CP Khoáng sản Viglacera

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 25/02/2021 15:21 PM (GMT+7)
Người dân xã Văn Phú, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã nhiều lần phản ánh việc nhà máy nghiền Felspat thuộc Công ty CP khoáng sản Viglacera đóng trên địa bàn gây bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Song đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Bình luận 0

Nhiều năm qua, các hộ dân thôn Văn Quỳ (xã Văn Phú, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) phải sống chung với bụi bặm phát tán từ nhà máy nghiền Felspat thuộc Công ty CP khoáng sản Viglacera đóng trên địa bàn. 

Theo người dân ở đây, hằng ngày, họ lau chùi 2-3 lần, làm thêm cửa nhôm, rèm cửa... để hạn chế bụi vào nhà, nhưng gần như không có tác dụng.

Yên Bái: Sống chung với bụi nhiều năm, nay người dân có thể tiếp tục hứng chịu thêm 10 năm nữa? - Ảnh 1.

Ngày nào bà Tý cũng phải lau chùi các vật dụng trong nhà nhưng cũng không thể hết bụi.

Theo bà Nguyễn Thị Tý (72 tuổi, sống tại thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, TP.Yên Bái), gia đình bà sống ở đây đã 20 năm, từ ngày chưa có nhà máy nghiền Felspat. Nhưng kể từ khi nhà máy nghiền đá của Công ty CP khoáng sản Viglacera đi vào hoạt động ở đây, tình trạng bụi ngày càng dày đặc.

"Thấy bụi quá, nhà tôi đã phải lắp thêm cửa kính để ngăn bụi nhưng cũng chẳng hạn chế được là bao. Bụi vẫn phủ khắp các vật dụng từ trên nhà xuống bếp", bà Tý bức xúc.

Yên Bái: Sống chung với bụi nhiều năm, nay người dân có thể tiếp tục hứng chịu thêm 10 năm nữa? - Ảnh 2.

Bụi phủ trắng các vật dụng trong nhà.

Còn bà Đoàn Thị Thắng (thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, TP.Yên Bái) cho biết, hễ cứ rảnh rỗi bà lại lau nhà cửa, đồ đạc trong nhà, nhưng dường như, bụi bẩn không hề giảm. Cứ lau lại có, lau lại có, chỉ sau 1 đêm, lớp bụi lại dày lên như cũ. Bụi nhiều nhất là vào ban đêm.

"Mấy tháng gần đây bụi xả trắng ra, nhất là vào tầm 4 rưỡi, 5 giờ chiều, bụi xả như sương mù. Dân chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần lên các cấp, các ngành nhưng chưa được giải quyết, trong khi khu vực có nhiều trẻ con, tối đến bụi như sương mù phát sợ lên", bà Thắng nói. 

Yên Bái: Sống chung với bụi nhiều năm, nay người dân có thể tiếp tục hứng chịu thêm 10 năm nữa? - Ảnh 3.

Các cửa sổ phải đóng cả ngày để ngăn bụi bay vào nhà.

Ông Nguyễn Trọng Sự (thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, TP.Yên Bái) cho biết: "Nói chung là nhà máy này hoạt động khiến môi trường rất bụi, ảnh hưởng đến tất cả khu vực này. Bụi màu trắng nên rất khó phát hiện, người già và trẻ em hít phải ảnh hưởng rất lớn đến đường hô hấp. Các khe cửa kính đều phải dùng nilon che chắn, các hàng quán thì dùng bạt che, nhất là vào ban đêm nhà máy xả rất là bụi".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Ưu, Trưởng thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, TP.Yên Bái cho biết: "Nhà máy này trước đây tên là Yên Hà, nay đổi thành Viglacera. Lần nào tiếp xúc cử tri cả 3 cấp, chúng tôi đều có kiến nghị về việc xả bụi của nhà máy nhưng đến nay, tình trạng bụi vẫn tiếp diễn, chưa được khắc phục".

Yên Bái: Sống chung với bụi nhiều năm, nay người dân có thể tiếp tục hứng chịu thêm 10 năm nữa? - Ảnh 4.

Đây là hàng quán của người dân, lúc nào cũng phải dùng bạt che để ngăn bụi.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Sỹ Dần, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết, Công ty Viglacera Yên Hà đã nghiền đá tại khu vực từ nhiều năm nay. UBND xã Văn Phú cũng đã tiếp nhận thông tin, báo cáo cấp trên để có hướng kiểm tra, xử lý.

"Khi nhận được ý kiến của bà con nhân dân về việc nhà máy của Công ty CP Khoáng sản Viglacera xả bụi, chính quyền địa phương đã trao đổi với lãnh đạo nhà máy để có biện pháp hạn chế việc xả bụi. Thứ hai là qua các lần tiếp xúc cử tri, xã đã kiến nghị lên HĐND thành phố để kiểm tra việc xả bụi của nhà máy", ông Lê Sỹ Dần cho biết thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, phương án tối ưu nhất để hạn chế bụi của nhà máy Viglacera là chuyển nhà máy vào trong khu công nghiệp, cách xa khu dân cư.

Yên Bái: Sống chung với bụi nhiều năm, nay người dân có thể tiếp tục hứng chịu thêm 10 năm nữa? - Ảnh 5.

Nhà máy nghiền Felspat thuộc Công ty CP khoáng sản Viglacera đóng trên địa bàn thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái

PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với phía Công ty CP khoáng sản Viglacera. Sau nhiều lần tìm cách liên lạc xác minh thông tin đa chiều, PV liên lạc với một Phó Giám đốc Công ty CP khoáng sản Viglacera. 

Người này nói: "Anh chịu thôi..., việc gì thì việc anh không làm những việc này," rồi tắt máy.

Cũng theo tìm hiểu của PV Dân Việt, UBND tỉnh Yên Bái và Công ty CP khoáng sản Viglacera đã tiếp tục ký kết "Hợp đồng thuê đất" số 123/2020/HĐTĐ ngày 31/12/2020. Theo đó, Công ty CP khoáng sản Viglacera tiếp tục được UBND tỉnh Yên Bái cho thuê 48.840,7m2 đất trên địa bàn xã Văn Phú, TP.Yên Bái với thời hạn 10 năm, kể từ ngày 21/10/2020 đến ngày 20/10/2030.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem