Yên Bái: Sau phản ánh của Dân Việt, yêu cầu dừng hoạt động hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc gây ô nhiễm

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 22/04/2022 06:46 AM (GMT+7)
Sau phản ánh của Dân Việt, UBND phường Trung Tâm (TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) yêu cầu gia đình chăn nuôi, giết mổ gia súc gây ô nhiễm trên địa bàn phường này phải dừng mọi hoạt động trước ngày 30/4.
Bình luận 0

Trước đó, Dân Việt có bài "Yên Bái: Chăn nuôi, giết mổ gia súc gây ô nhiễm ngay giữa trung tâm thị xã".

Theo đó, nhiều năm nay, người dân khu vực đường Tô Hiệu (phường Trung Tâm, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) phải sống chung với mùi hôi thối khó chịu từ hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc của hai hộ gia bà Trần Thị Bích và con trai là Trần Văn Thắng trên địa bàn.

Sau phản ánh của Dân Việt, ngày 14/4 vừa qua, UBND phường Trung Tâm (TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) đã vào cuộc kiểm tra thực địa tại gia đình bà Trần Thị Bích.

Yên Bái: Sau phản ánh của Dân Việt, gia đình gây ô nhiễm môi trường tại Nghĩa Lộ phải chấm dứt tình trạng trước 30/4 - Ảnh 1.

Biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra và gia đình bà Trần Thị Bích. Ảnh: Hoàng Hữu

UBND phường Trung Tâm và các ban ngành liên quan phát hiện, tại thời điểm kiểm tra, trong chuồng có 9 con trâu và 11 con bò. Chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh theo quy định.

Gia đình thường xuyên giết mổ trâu, bò ngoài hành lang và đường bê tông gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân qua đường và cộng đồng dân cư sống xung quanh.

Đoàn kiểm tra kết luận, đất đai hiện gia đình bà Trần Thị Bích đang sử dụng để chăn nuôi, giết mổ không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc giết mổ và chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu gia đình không được nuôi trâu, bò và có giải pháp di chuyển đi nơi khác.

Đồng thời, gia đình không được giết mổ gia súc tại gia đình khi chưa đảm bảo điều kiện và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2022.

Yên Bái: Sau phản ánh của Dân Việt, gia đình gây ô nhiễm môi trường tại Nghĩa Lộ phải chấm dứt tình trạng trước 30/4 - Ảnh 2.

Từ vị trí nuôi nhốt trâu, bò (khoanh đỏ) của gia đình bà Trần Thị Bích, chất thải được tống thẳng ra bãi đất nằm giữa khu dân cư. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Trung Tâm (TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND TX.Nghĩa Lộ Vũ Đức Trung đã chỉ đạo phường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xuống gia đình gây ô nhiễm để làm việc, kiểm tra tại thực địa.

Đối với những ý kiến mà đoàn liên ngành kiểm tra và chỉ ra, gia đình bà Trần Thị Bích hoàn toàn nhất trí và có kiến nghị đề xuất sẽ xử lý sau 3 tháng. Tuy nhiên đoàn liên ngành không đồng ý và yêu cầu phải xong trước ngày 30/4.

Yên Bái: Sau phản ánh của Dân Việt, gia đình gây ô nhiễm môi trường tại Nghĩa Lộ phải chấm dứt tình trạng trước 30/4 - Ảnh 3.

Việc nuôi nhốt trâu, bò và xả thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Nếu sau ngày 30/4 mà hộ gia đình không thực hiện theo đúng kết luận, căn cứ theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực, lại tiếp tục mời các cơ quan đến hậu kiểm. Căn cứ mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Cái gì thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường sẽ xử lý theo thẩm quyền, còn cái gì vượt quá thẩm quyền thì sẽ làm tờ trình trình UBND TX.Nghĩa Lộ xử lý," ông Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Chủ tịch UBND phường Trung Tâm cũng cho biết thêm, trước mắt để dừng các hoạt động, phường đã giao cho Tổ trưởng tổ dân phố giám sát hàng ngày. Nếu hộ gia đình vẫn cố tình, tổ trưởng tổ dân phố cần báo cáo phường qua cán bộ địa chính và Công an phường để xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem