Yên Bái: Khách lác đác ở bến tàu, bến xe, nhiều chuyến phải bù lỗ vì Covid-19

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 07/05/2021 18:32 PM (GMT+7)
Dù lượng khách giảm đáng kể, nhiều chuyến phải bù lỗ, nhưng nhiều bến xe, bến tàu thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn vừa duy trì hoạt động, vừa triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang diễn biến khá phức tạp. Nhiều địa bàn như TP.Yên Bái, TX.Nghĩa Lộ đang thực hiện giãn cách, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, người dân cũng hạn chế việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng.

Tuy vậy, nhiều bến xe, bến tàu thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn vừa duy trì hoạt động, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Yên Bái: Bến xe, bến tàu tăng cường chống dịch, dù lỗ vẫn chạy - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng dịch covid-19, cảng Hương Lý vắng bóng hành khách lên tàu.

Có mặt tại bến thủy nội địa Cảng Hương Lý (TT.Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), PV Dân Việt nhận thấy cảnh đìu hiu, không còn cảnh tấp nập như ngày thường. Trên bến dưới thuyền chỉ lác đác vài hành khách.

Chuyến tàu khách tuyến Hương Lý - Phúc An - Yên Thành vừa cập bến, hằng ngày, con tàu này có thể chở vài chục hành khách cùng xe máy. Nhưng hôm nay, chuyến quay về Hương Lý chỉ có 3 khách xuống tàu.

Anh Đồng Văn Đức, chủ tàu chia sẻ: "So với bình thường, hiện nay lượng khách giảm rất nhiều, bình quân giảm đến 60 - 70%. Hôm nay cả đi và về, tàu của tôi chỉ có 4 hành khách, trong đó có 1 khách là bệnh nhân tôi không thu vé, còn lại 3 người, mỗi người thu được 35.000 đồng. Trong khi đó, chi phí dầu chạy máy đã mất 300.000 đồng, chưa tính phí hao tổn máy máy móc, tiền công và các khoản khác. Tuy lỗ nhưng vì khách nên tôi vẫn phải cố gắng chạy thôi".

Anh Đức cũng cho biết thêm: "Nhưng dù đông hay ít khách tôi đều phải tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn dịch bệnh. Hành khách lên tàu ai cũng phải đeo khẩu trang, ai không có thì nhà tàu có sẵn để phát cho khách, ngoài ra còn đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, ngồi đúng khoảng cách..."

Yên Bái: Bến xe, bến tàu tăng cường chống dịch, dù lỗ vẫn chạy - Ảnh 2.

Trên tàu luôn chuẩn bị sẵn cồn rửa tay, khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, Đội trưởng Đội Hương Lý – Thác Bà, Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái: "Dù hiện nay lượng khách giảm, các tuyến cũng cắt giảm một nửa phương tiện vận hành hằng ngày nhưng công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được triển khai nghiêm túc".

Yên Bái: Bến xe, bến tàu tăng cường chống dịch, dù lỗ vẫn chạy - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trên mỗi tàu khách đều có dán bản đề nghị như thế này.

Còn tại bến xe khách Yên Bái, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được triển khai chặt chẽ. Các phương tiện mỗi khi ra, vào cổng đều phải thực hiện kê khai danh sách, thông tin người trên xe. Trước khi xe rời bến, đều có lực lượng quản lý kiểm tra cụ thể số lượng hành khách cũng như nhắc nhở việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế.

Ông Trần Duy Thanh, lái xe tuyến Yên Bái – Trạm Tấu cho biết: "Với mỗi hành khách khi lên xe, chúng tôi đều thực hiện lấy khai báo thông tin, đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn. Cùng với đó, quá trình lưu thông chúng tôi cũng yêu cầu hành khách giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm việc khai báo khi tới các chốt kiểm dịch".

Yên Bái: Bến xe, bến tàu tăng cường chống dịch, dù lỗ vẫn chạy - Ảnh 4.

Tất cả hành khách trước khi lên xe đều được kiểm tra thân nhiệt và bắt buộc đeo khẩu trang.

Theo đại diện bến xe khách Yên Bái, những ngày qua, lượng khách và phương tiện ra vào bến không còn được tấp nập như thời điểm trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đơn vị vận tải, nhà xe đã cho phương tiện tạm nghỉ vì không có khách.

Từ ngày 5/5, lượng khách giảm rõ rệt thể hiện qua danh sách khai báo y tế của các nhà xe gửi về hằng ngày. Có khoảng 60 xe của các doanh nghiệp khác đã cho tạm dừng phương tiện trên một số tuyến.

Yên Bái: Bến xe, bến tàu tăng cường chống dịch, dù lỗ vẫn chạy - Ảnh 5.

Lái xe chuẩn bị khẩu trang phát cho những hành khách không mang.

Trao đổi với PV Dân Việt, Ông Đinh Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết: "Mặc dù lượng khách giảm, nhiều đơn vị vận tải đã cho xe dừng hoạt động nhưng để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh, công ty vẫn duy trì hoạt động một lượng xe nhất định. Cùng với đó, công ty triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 từ bến xe đến nhà xe và các đối tác khác có phương tiện hoạt động tại các bến xe".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem