Yên Bái: Người dân nhiều năm sống chung với đèn dầu, chịu cảnh tối tăm ở thôn Hạnh Phúc

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 30/06/2021 07:57 AM (GMT+7)
Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở các thôn Hạnh Phúc, Làng Câu (xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn phải sống chung với đèn dầu do chưa có điện lưới quốc gia. Dù người dân đã chung nhau mua máy phát điện bằng sức nước để có điện, nhưng mỗi nhà cũng chỉ đủ thắp sáng 1-2 bóng đèn.
Bình luận 0

Người dân thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sống chung với đèn dầu. (Clip do người dân cung cấp)

Thôn Hạnh Phúc là thôn 135 thuộc xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Thôn gồm 318 hộ dân với 1.237 khẩu, hầu hết là người dân tộc thiểu số và người dân di chuyển từ vùng hồ Thác Bà đến đây sinh sống.

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 2.

Ngôi nhà khang trang nhất nhì thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Những năm gần đây, bộ mặt của thôn 135 này ngày càng có nhiều đổi thay. Những con đường liên thôn trơn trượt bùn đất giờ đã được láng nhựa phẳng lì. Những mái nhà tranh lụp xụp giờ cũng đã được xây dựng kiên cố.

Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn chưa "hạnh phúc" vì chưa có điện lưới quốc gia. Do vậy, đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận văn hóa thông tin còn nhiều hạn chế.

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 3.

Người dân thôn Hạnh Phúc (xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn phải dùng đèn dầu để thắp sáng do chưa có điện lưới quốc gia. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Nhậm có giá trị cả tỷ đồng, thuộc dạng khang trang nhất nhì thôn thôn Hạnh Phúc. Tuy nhiên cứ đến chiều tối, nhà tiền tỷ cũng như nhà tranh, vì không có điện.

"Muốn mua thêm cái tủ lạnh hay cái máy xay xát, máy thái chuối để phục vụ cho sinh hoạt, chăn nuôi mà không được vì chưa có điện. Nhà cửa, thôn xóm lúc nào cũng tối om vì chỉ có đèn dầu thắp sáng mỗi khi đêm về", bà Nhậm cho biết.

Theo bà Nhậm, không có điện lưới quốc gia, nhiều gia đình đã chung tiền mua máy phát điện chạy bằng sức nước về lắp dưới suối. Tuy nhiên, nguồn điện này rất yếu, chỉ đủ để thắp sáng 1 – 2 bóng đèn, còn các thiết bị điện khác hầu như không sử dụng được.

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 4.

Người dân sử dụng những máy phát điện công suất nhỏ. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Bà Vũ Thị Thường (thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, gia đình bà sử dụng chung máy phát điện với 2 hộ nữa nên điện rất yếu, chỉ thắp được 1 đến 2 bóng đèn nhưng rất chập chờn, lúc được lúc không. Nhất là vào mùa khô, cạn nước, gia đình bà đành thắp sáng nhờ đèn dầu, ti vi, quạt điện gần như để trang trí.

"Tôi mong muốn Nhà nước sớm đầu tư đường điện cho dân, chứ thế này người dân vất vả quá, muốn mở ti vi nghe thời sự cũng không được", bà Thường bày tỏ.

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 6.

Người dân phải thường xuyên dọn rác cho máy phát điện. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Bà Nguyễn Thị Ánh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hạnh Phúc cho biết, do không có điện lưới quốc gia nên việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Người dân muốn mở rộng chăn nuôi, sắm sửa trang thiết bị, nâng cao chất lượng đời sống cũng không được.

"Trong khi đó, việc sử dụng máy phát điện chạy bằng sức nước cũng chập chờn, không ổn định và tiềm ẩn nguy hiểm khi đã có 1 người tử vong và 1 cháu bé bị thương khi đi mương phai. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có điện", bà Ánh cho hay.

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 7.

Do dùng chung máy phát điện, công suất lại yếu nên mỗi gia đình cũng chỉ thắp được 1 đến 2 bóng điện. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Ngoài thôn Hạnh Phúc, khoảng 1/3 số hộ dân tại thôn Làng Câu thuộc xã Tân Hợp cũng chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, trở ngại vì thiếu điện lưới quốc gia.

Ông Bàn Văn Kim - Trưởng thôn Làng Câu cho biết: "Hiện toàn thôn có đến 56/142 hộ chưa có điện lưới quốc gia. Nhiều gia đình khắc phục bằng cách dùng máy phát điện chạy bằng sức nước nhưng chẳng mấy khi sử dụng được do thiếu nước. 

Bà con nhân dân đang rất mong ngóng Nhà nước đầu tư xây dựng đường điện để có điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương".

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 8.

Dây điện do các hộ dân tự kéo từ máy phát về, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Theo ông Triệu Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, năm 2020, Tân Hợp phấn đấu về đích nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí, trong đó còn tiêu chí số 4 về điện chưa đảm bảo theo quy định do 2 thôn Hạnh Phúc và Làng Câu chưa có hệ thống điện lưới quốc gia.

Qua các kiến nghị của người dân, UBND xã Tân Hợp cũng đã làm tờ trình đề nghị huyện Văn Yên và Sở Công thương Yên Bái xây dựng công trình điện lưới nông thôn với 4 trạm biến áp công suất 75KVA, hệ thống đường dây 0,4KV cho thôn Hạnh Phúc và thôn Làng Câu.

Yên Bái: Nghịch lý sống chung ánh đèn dầu trong nhà tiền tỷ - Ảnh 9.

Việc đấu nối dây điện sơ sài cũng gây mất an toàn. (Ảnh: Hoàng Hữu)

Hàng trăm hộ dân các thôn Hạnh Phúc, Làng Câu đang ngày đêm mong ngóng được sử dụng điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Hi vọng các cấp, các ngành xem xét, sớm xây dựng các công trình điện, giúp bà con sớm được sử dụng điện lưới quốc gia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem