Yên Bái: Phát hiện thi thể con trai đốt nhà bố đẻ

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 13/08/2020 11:42 AM (GMT+7)
Sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng, khi người dân đến giúp ông Hoàng Văn Hặc (trú tại thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) dọn dẹp, phát hiện thi thể của anh Hoàng Văn Thuật (con trai ông Hặc) ở ao sau nhà.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Thạch Lương (TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà của ông Hoàng Văn Hặc (trú tại thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, TX.Nghĩa Lộ) và phát hiện thi thể con trai ông Hặc dưới ao.

Theo đó, ông Hoàng Văn Hặc có con trai là Hoàng Văn Thuật (SN 1987). Anh Thuật lấy vợ và sinh sống tại xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Do anh Thuật có biểu hiện mắc bệnh thần kinh không ổn định, nên gia đình ông Hặc lên Sơn La đón anh Thuật về nhà.

Yên Bái: Phát hiện xác chết người con trai đốt nhà bố đẻ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà.

Khoảng 1h ngày 13/8, ông Hặc nhắc con đi ngủ để sáng đi khám bệnh, anh Hoàng Văn Thuật cầm dao định cắt dây điện. Khi ông Hặc đến can ngăn, anh Thuật cầm dao định hành hung, nhưng ông Hặc bỏ chạy được. Sau đó, anh Thuật cài cửa nhà và dùng bình ga châm lửa đốt nhà.

Dù đã tập trung chữa cháy, nhưng do lửa cháy quá to nên không dập được. Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà sàn gỗ 3 gian và toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy.

Đến sáng, khi giúp gia đình ông Hặc dọn dẹp, người dân phát hiện thi thể của anh Hoàng Văn Thuật ở ao sau nhà.

Yên Bái: Phát hiện xác chết người con trai đốt nhà bố đẻ - Ảnh 2.

Ao sau nhà ông Hặc, nơi phát hiện thi thể anh Hoàng Văn Thuật.

Hiện, Công an xã Thạch Lương và Công an TX.Nghĩa Lộ đang tiến hành lập biên bản, điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem