Chiến sự Ukraine mới nhất chiều 6/6: Zelensky ca ngợi bước tiến đột phá của Ukraine; Kiev tìm điểm yếu của Nga

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ ba, ngày 06/06/2023 14:02 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội của mình sau khi các lực lượng Ukraine tiến lên ở một số khu vực trên chiến tuyến với Nga trong bối cảnh suy đoán rằng cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kiev đang được tiến hành.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine mới nhất chiều 6/6: Zelensky ca ngợi bước tiến đột phá của Ukraine; Kiev tìm điểm yếu của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm vào đêm 5/6, ông Zelensky đã mô tả 'phản ứng cuồng loạn' của Nga đối với mọi hoạt động do lực lượng Ukraine thực hiện và chỉ ra hai đơn vị Ukraine "bảo vệ khéo léo, dứt khoát và hiệu quả các vị trí của chúng tôi, tiêu diệt quân chiếm đóng và quan trọng nhất là di chuyển phía trước".

"Tôi biết ơn từng chiến binh của chúng tôi, tất cả những người bảo vệ chúng tôi, những người đã mang đến cho chúng tôi những tin tức mà như mong đợi. Hướng Bakhmut – làm tốt lắm, các chiến binh!", ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu của mình, điều này không trực tiếp đề cập đến việc liệu cuộc phản công được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu hay chưa.

Ông nói: "Kẻ thù biết rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Họ nhìn thấy nó. Họ cảm nhận được điều đó nhờ các cuộc tấn công của các bạn đặc biệt là ở khu vực Donetsk. Cảm ơn vì điều đó".

Chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, trước đó cho biết  rằng quân đội của ông tiếp tục "tiến về phía trước" gần Bakhmut. Các quan chức và binh sĩ Nga cho biết tình hình ở đó "rất khó khăn", mặc dù Moscow tuyên bố đã chiếm được thành phố vào cuối tháng trước sau trận chiến đã trở thành trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Ukraine đã khẳng định lực lượng của họ giữ được một chỗ đứng nhỏ ở phía đông thành phố.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng cho biết Ukraine đang "chuyển sang các hành động tấn công" dọc theo các phần của mặt trận nhưng bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một phần của chiến dịch lớn.

Phản bác lại những tuyên bố đó, quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn hai cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine chống lại các lực lượng của họ ở miền đông Ukraine kể từ Chủ nhật và đã gây ra tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine trong nỗ lực của Moscow nhằm mô tả hoạt động quân sự này là khởi đầu cho cuộc phản công của Ukraine đã sớm thất bại.

"Kẻ thù đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại 5 khu vực của mặt trận ở hướng Nam Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

"Kẻ thù đã không đạt được nhiệm vụ của mình, phản công đã không thành công", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào đầu ngày thứ Ba (6/6) rằng 8 xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất của Ukraine nằm trong số 28 xe tăng bị phá hủy trong cuộc giao tranh cùng với 109 xe bọc thép và hàng trăm binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Nhưng một số blogger ủng hộ quân đội Kremlin đã vẽ ra một bức tranh khác về cuộc giao tranh, thừa nhận rằng quân đội của Kiev đã giành được một số lợi ích nhanh chóng. Ông chủ của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, cũng cho biết hôm thứ Hai rằng quân đội Ukraine đã giành được thắng lợi gần Bakhmut.

Ông nói, quân đội Nga đang "từ từ" rời khỏi làng Berkhivka gần Bakhmut. Ông trùm Wagner lại thách thức Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Nga, và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra tiền tuyến và buộc quân đội Nga phải đứng vững và chiến đấu.

Kiev chính thức giữ im lặng về việc bắt đầu bất kỳ cuộc phản công nào bất chấp suy đoán của các nhà phân tích rằng một chiến dịch tấn công chống lại lực lượng Nga đã bắt đầu.

Một video Ukraine công bố cuối tuần qua cho thấy một số binh sĩ của họ trong trang phục chiến đấu đầy đủ giơ ngón tay lên môi: "Các kế hoạch yêu thích sự im lặng. Sẽ không có thông báo bắt đầu".

'Kiev đang tìm điểm yếu của Nga'

Charles Stratford của Al Jazeera, báo cáo từ Kiev cho biết: "Ngày càng có nhiều bằng chứng về việc tăng cường giao tranh tại các địa điểm khác nhau dọc theo chiến tuyến".

"Liệu điều này có thể hiện sự khởi đầu của cuộc phản công Ukraine đã chờ đợi từ lâu và nỗ lực của các lực lượng Ukraine nhằm tìm ra những điểm yếu trong hàng phòng thủ của Nga hay thực tế đây chỉ là những cuộc tấn công thăm dò nhỏ trước một chiến dịch toàn diện lớn hơn, điều đó sẽ trở nên rõ ràng trong báo cáo những ngày tới", ông nói.

Ngày 6/6, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Washington, DC, cho biết rằng họ cũng đã quan sát thấy giao tranh gia tăng ở các khu vực khác nhau của chiến tuyến giữa các tín hiệu từ các quan chức Nga và Ukraine rằng cuộc phản công đã bắt đầu.

ISW cho biết: "Các lực lượng Ukraine đang giành được lãnh thổ bất chấp những tuyên bố ngược lại của Nga".

ISW cho biết: "Các quan chức Nga trong lịch sử đã ngay lập tức tuyên bố rằng các cuộc phản công của Ukraine đã thất bại ngay cả khi các cuộc phản công cuối cùng đã thành công".

"Một chiến dịch phản công thành công có thể mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng trước khi kết quả của nó hoàn toàn rõ ràng, trong thời gian đó các nguồn tin của Nga có thể tuyên bố sai sự thật là đã đánh bại nó", ISW cho biết.

Các nhà phân tích quân sự cho biết Ukraine đã cố gắng che giấu ý định chiến lược của mình bằng cách tiến hành nhiều cuộc tấn công vào một số khu vực của tiền tuyến trong những tuần gần đây để buộc Nga phải phân tán nguồn lực và đánh lạc hướng họ khỏi nơi sẽ phát động cuộc tấn công chính.

"Kiev đang tìm kiếm những điểm yếu của Nga và cố gắng dàn trải mặt trận càng rộng càng tốt", nhà phân tích quân sự người Ukraine Roman Svitan nhận định.

Trong nhiều tháng, hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã đào dọc theo chiến tuyến kéo dài khoảng 1.000km , chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Ukraine dự kiến nhằm cắt đứt cái gọi là cây cầu trên đất liền của Nga tới Bán đảo Crimean. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine sẽ cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga về phía bờ biển Azov để phá vỡ hành lang trên bộ tới Crimea do Nga nắm giữ.

Washington Post đưa tin rằng một số quan chức ở Washington cho rằng cuộc phản công đang được tiến hành nhưng người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby từ chối cho biết liệu ông có nghĩ như vậy hay không.

"Tôi sẽ không nói thay cho quân đội Ukraine. Đó là để họ nói chuyện", ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, mặc dù ông nhấn mạnh công việc mà Mỹ đã làm để đảm bảo người Ukraine đã sẵn sàng.

"Vì vậy, cho dù nó bắt đầu ngay bây giờ, hoặc sắp bắt đầu, hoặc bất cứ khi nào họ quyết định bước lên và bất cứ điều gì họ quyết định làm, tổng thống tin tưởng rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể trong 6, 8 tháng hoặc hơn để đảm bảo rằng họ đã tất cả các thiết bị, đào tạo, khả năng để thành công".

Sir Richard Barrons, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp Vương quốc Anh, cho biết một cuộc phản công sẽ không diễn ra theo một khoảng thời gian nhất định.

Ông nói: "Chúng ta cần hiểu rằng cái mà chúng ta gọi là cuộc phản công của Ukraine không giống như một trận đấu bóng đá. Nó sẽ không được hoàn thành trong 90 phút với thời gian nghỉ giữa hiệp vào một ngày đã định. Ít nhất đã 9 tháng chuẩn bị theo nghĩa là họ phải thu thập vũ khí và đạn dược từ NATO. Tôi nghĩ, cho đến nay là không đủ", ông nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với Reuters hôm thứ Hai rằng Ukraine hiện có đủ vũ khí cho một cuộc phản công nhưng từ chối bình luận khi được hỏi liệu nó đã bắt đầu hay chưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem