Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững

Công Nam Thứ ba, ngày 14/05/2024 16:21 PM (GMT+7)
Hơn 12.000ha cây trồng tại tỉnh Đắk Nông đã bị hạn và con số này sẽ tăng lên 31.000 ha nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài.
Bình luận 0

Theo thống kê của Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông, nắng nóng kéo dài đã khiến 38 công trình thủy lợi cùng hàng nghìn ao, hồ nhỏ của người dân bị cạn kiệt nguồn nước. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững- Ảnh 1.

Hàng nghìn ao, hồ nhỏ của người dân ở Đắk Nông cạn trơ đáy.

Thiếu nước tưới khiến hơn 12.200ha cây trồng bị ảnh hưởng lớn đến năng suất, nhiều diện tích cây trồng thậm chí đã chết. Những diện tích bị thiệt hại chủ yếu là cây cà phê, hồ tiêu và một số loại cây ăn trái, tập trung ở các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk R'lấp và Tuy Đức.

Không chỉ thiếu nước tưới cho cây trồng, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có khoảng 600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tại một số nơi, các lực lượng chức năng đã phải tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp tế nước cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững- Ảnh 2.

Người dân nạo vét kênh, cố gắng kiếm nguồn nước ít ỏi để cứu cây trồng.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, trong thời gian tới nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh bị hạn sẽ tăng nhanh. Ước tính có khoảng 31.000 ha bị ảnh hưởng. Ngành nông nghiệp Đắk Nông đang phối hợp với chính quyền các huyện, xã và người dân triển khai các giải pháp giảm thiểu thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững- Ảnh 3.

Hồ chứa nước đã cạn kiệt nguồn nước.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, chưa năm nào trên địa bàn tỉnh nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cao như năm nay. Mặc dù tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo nhưng nhiều diện tích vẫn bị hạn. Nguyên nhân khách quan là do thời tiết, khí hậu nhưng nguyên nhân chủ quan là do nhiều nơi người dân canh tác phá vỡ quy hoạch, trồng những cây cần nhiều nước tưới như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng... trên những diện tích không phù hợp, xa nguồn nước. 

Tỉnh đang tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Nhiều diện tích cần canh tác theo phương thức nông lâm kết hợp. Cùng với đó, vận động người dân áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững- Ảnh 4.

Diện tích cây trồng tăng nhanh, liên tục phá vỡ quy hoạch là một trong những nguyên nhân khiến người dân không thể chủ động được nguồn nước tưới cây trồng khi khô hạn kéo dài.

Cũng theo ông Lê Trọng Yên, các công trình thuỷ lợi ở Đắk Nông hiện mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ diện tích cây trồng. Toàn tỉnh có 255 hồ chứa nhưng tổng dung tích chỉ 172 triệu mét khối, mới chỉ xấp xỉ bằng một hồ chứa lớn ở Tây Nguyên đó là hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai, có dung tích 180 triệu m3.

Do đó, tỉnh Đắk Nông đề xuất Trung ương quan tâm, đầu tư thêm các công trình thuỷ lợi trên địa bàn. Về ngắn hạn, Đắk Nông đề xuất xây dựng 10 hồ thuỷ lợi ở 3 huyện trọng điểm thường xảy ra hạn hán là Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô với tổng số vốn khoảng 470 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững- Ảnh 5.

Nhiều diện tích cây trồng tại Đắk Nông đã chết cháy vì khô hạn.

Không chỉ thiếu, năng lực chứa của hệ thống các hồ thuỷ lợi tại Đắk Nông cũng rất yếu. Hầu hết các hồ thuỷ lợi đã lâu năm, xuống cấp, năng lực chứa nước giảm mạnh. Các hồ thủy lợi này cần được Trung ương quan tâm nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa, nạo vét, tăng khả năng tích trữ nước để phòng chống hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên: Nhiều diện tích cần làm nông, lâm kết hợp để chống hạn bền vững- Ảnh 6.

Công trình thủy lợi ở Đắk Nông vào cao điểm mùa khô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem