10.000 con trâu, bò nổi u cục, 800 con chết, Bình Định đề nghị hỗ trợ 20.000 lít hóa chất tiêu diệt mầm bệnh

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 29/06/2021 15:30 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Định đề nghị Bộ NNPTNT hỗ trợ tỉnh 20.000 lít hóa chất Benkocide để phun sát trùng, tiêu diệt mầm bệnh viêm da nổi cục.
Bình luận 0

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định cho hay, sau 2 tháng bùng phát bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 10.000 con nhiễm bệnh, trong đó có gần 800 con chết.

Cụ thể, tính đến ngày 24/6 dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xuất hiện ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định với tổng số 9.936 con mắc bệnh của 6.673 hộ thuộc 645 thôn ở 134 xã, phường, thị trấn.

10.000 con trâu, bò nổi u cục, 800 con chết, Bình Định đề nghị hỗ trợ 20.000 lít hóa chất tiêu diệt mầm bệnh - Ảnh 1.

10.000 con trâu, bò nổi u cục, 800 con chết, Bình Định đề nghị hỗ trợ 20.000 lít hóa chất tiêu diệt mầm bệnh. Ảnh: D.T.

Tổng số trâu, bò đã điều trị khỏi triệu chứng là 4.939 con, số trâu, bò đang chăm sóc điều trị 4.201 con, có 796 con nhiễm bệnh chết đã được tiêu hủy.

Trong đó, huyện Phù Mỹ là địa phương có tổng số trâu, bò mắc bệnh cao nhất với 3.721 con.

Nông dân Dương Thị Bé (ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, ban đầu chị phát hiện con bò nhà mình nổi lên các nốt sần trên bề mặt da ở khu vực chân. Sau đó, các nốt sần lan ra ở cổ và thân bò, vì vậy chị đã báo ngay cho cán bộ thú ý địa phương và được xác định bò bị bệnh viêm da nổi cục.

"Tôi theo dõi diễn biến bệnh rồi rửa nước muối, bôi thuốc cho bò. Các nốt sần nhỏ thấy lặn xuống, còn những cục to thì chưa lặn xuống được", chị Bé nói.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại hai xã bùng phát đầu tiên vào ngày 27/4 là Cát Thành và Cát Khánh (huyện Phù Cát) cơ bản được khống chế, không còn số bò mắc bệnh hoặc chết sau 8 ngày.

Còn tại các địa phương mới phát dịch từ đầu tháng 6/2021 đến nay, số trâu, bò mắc bệnh ở thể nặng, diễn biến xấu. Các khối cục, u lớn xuất hiện ở vùng cổ, bụng hoặc vùng khớp chân nên gây khó khăn cho việc điều trị.

Trong khi đó, tình hình nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn gia súc, nhất là số trâu, bò đang mắc bệnh viêm da nổi cục, dẫn đến tình trạng kiệt sức rồi chết. Bên cạnh đó, bệnh tụ huyết trùng cấp cũng đang xâm nhập đàn trâu, bò dẫn đến số con chết tăng cao.

10.000 con trâu, bò nổi u cục, 800 con chết, Bình Định đề nghị hỗ trợ 20.000 lít hóa chất tiêu diệt mầm bệnh - Ảnh 2.

Nông dân Bình Định lo "sốt vó" vì trâu bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: D.T.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định Nguyễn Văn Quốc cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, ngành chức năng đang tập trung tiêm phòng vaccine cho toàn đàn trâu, bò. Tính đến ngày 24/6, đã có 157.789 con được tiêm, đạt tỷ lệ 58,9% tổng đàn thuộc diện tiêm.

Tỉnh Bình Định đề nghị Bộ NNPTNT thôn hỗ trợ tỉnh 20.000 lít hóa chất Benkocide để phun sát trùng, tiêu diệt mầm bệnh viêm da nổi cục.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ NNPTNT hướng dẫn các điều kiện để UBND tỉnh Bình Định hoàn tất thủ tục công bố dịch cấp tỉnh, giúp địa phương đảm bảo cơ sở trong việc sử dụng ngân sách chống dịch và chi hỗ trợ người chăn nuôi chịu thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò gây ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem