10kg ngô không mua nổi 1 bát phở, nông dân Sơn La điêu đứng

Xuân Tuấn Thứ hai, ngày 11/09/2017 14:02 PM (GMT+7)
Giá ngô tại Sơn La hiện xuống quá thấp, chỉ còn 2.200-2.500 đồng/kg khiến người trồng ngô trên địa bàn tỉnh rơi vào cảnh điêu đứng, đến nỗi bán 10kg vẫn không đủ tiền mua 1 bát phở. Dường như sau mỗi mùa ngô qua đi, khó khăn của người trồng ngô nơi đây lại nhân lên gấp bội.
Bình luận 0

Những đợt gió thu se lạnh tràn qua cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) cũng là lúc bà con người Mông nơi đây thu hoạch ngô. Mỗi năm người Mông chỉ trồng được một vụ ngô và từ nhiều năm nay, cây ngô đã trở thành nguồn thu nhập chính của bà con. Ngày trước, bà con thường xay ngô làm mèn mén ăn, tuy nhiên giờ đây bà con bán ngô rồi mua lúa gạo. Ngô thường trồng trên nương, độ dốc cao nên việc thu hoạch ngô rất vất vả.    

img

Tháng 9, bà con người Mông ở các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La bắt đầu thu ngô. Bao năm nay, cuộc sống của người dân trông cả vào cây ngô trên nương. Bà con bán ngô để mua gạo và các đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Nay giá ngô xuống thấp, ế ẩm khiến người trồng ngô gặp muôn vàn khó khăn. Ảnh: X.T

Mấy năm gần đây, giá ngô nguyên liệu ngày càng giảm, từ 3.700 đồng/kg, hiện còn 2.500 đồng/kg, khiến người trồng ngô lỗ nặng. Cây ngô đã không thể mang lại áo cơm áo cho người dân nữa, giờ nó còn là gách nặng của không ít hộ gia đình. 

img

Ở những nương xa đường quốc lộ, bà con chỉ bán được với giá 2.200 đồng/kg ngô bắp. Giá quá thấp, người trồng ngô không có lãi. Theo chia sẻ của bà con, giá ngô bắp phải bán được từ 3.500 đồng/kg trở lên, bà con mới bắt đầu có công. Với giá như hiện tại, mỗi 1kg ngô bà con lỗ trên 1.000 đồng/kg. 

img

Hầu hết những người trồng ngô tại đây đều rơi vào cảnh khó khăn. Gieo cây ngô xuống đất, họ đã phải "cắm" nợ ở các đại lý bán phân bón, bán gạo.... Và tất nhiên họ phải trả lãi cao cho việc ứng phân, giống và nhu yếu phẩm cho gia đình. Khi thu hoạch ngô, bà con sẽ trả bằng sản phẩm ngô. Như vậy, từ lúc cây ngô gieo xuống đất đến khi thu hoạch, nó đã phải gánh gồng rất nhiều khoản lãi. Ảnh: Xuân Tuấn

img

Cây ngô gieo xuống nương hàm chứa cả hy vọng lớn của người dân nơi đây. Tuy nhiên, với tình hình giá ngô rẻ như bèo hiện nay, người trồng ngô Sơn La đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Không ít gia đình đã phải gán nương để trả nợ. Từ đây họ trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Ảnh: X.T

img

Cây ngô bây giờ đang là gánh nặng đối với người dân sống ở các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La. Không trồng cây ngô họ không biết chuyển đổi sang làm gì. Trong khi đó, với tình hình giá cả như hiện nay càng trồng ngô, người dân càng lỗ và tất nhiên cái gánh nợ "cắm" cũng ngày một dày hơn. Ảnh: X.T

img

Làm gì để người trồng ngô có thể sống bằng việc trồng ngô. Dường như việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của bà con. Họ chỉ biết gieo trồng, còn giá cả phó thác cho thương lái. Chưa một tổ chức hay một đơn vị nào "dám" ôm cả vựa ngô Sơn La. Điều này đồng nghĩa với việc, cuộc sống của nhiều người dân nơi đây cũng lênh đênh theo "số phận" hẩm hiu của cây ngô. Ảnh: X.T

img

Hầu hết người dân thu hoạch ngô xong rồi bán ngô bắp hoặc ngô hạt cho thương lái. Nhiều người dành nguồn thực phẩm này để nuôi lợn, nuôi gà. Tuy nhiên, với tình hình giá lợn, gà xuống thấp như hiện nay, kế sinh nhai này cũng không khả thi. Ảnh: X.T 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem