21 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 10:20 AM (GMT+7)
Theo số liệu báo cáo mới nhất của Văn phỏng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến sáng nay (6.9), ít nhất 21 người chết (tăng 13 người so với ngày 5.9), 2 người mất tích do mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Bình luận 0
Trong đó, Lào Cai là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất với 11 người chết, mất tích; Lai Châu 3 người, Điện Biên 2 người, Thái Nguyên 3 người, Lạng Sơn 1 người, Hà Giang 2 người. Mưa lũ cũng làm 16 người bị thương, 37 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 1.725ha lúa, hoa màu bị ngập…

Tỉnh lộ 155 qua xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị sạt lở 20.000m3; đến 16h đã thông xe tạm thời. Một số tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, sạt lở gây ách tắc tạm thời thuộc các huyện: Tuần Giáo (Điện Biên); Võ Nhai, Phú Lương (Thái Nguyên); Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu); Bắc Yên (Sơn La).

Trước thực trạng mưa lũ như trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cũng đã đưa ra bản tin cảnh báo về lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo Trung tâm này, trong 3 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, nên Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như SaPa 154mm (Lào Cai); Quảng Cư (Vĩnh Phúc) 215mm; Việt Lâm (Hà Giang) 175mm; Phố Đu (Thái Nguyên) 213mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn) 234mm...

Dự báo, trong ngày hôm nay (6.9), ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Từ chiều mai ở các tỉnh Bắc Bộ diện mưa và cường độ mưa sẽ giảm dần.

Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cũng lưu ý các tỉnh đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh như: Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình…

Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư cũng đã có công điện gửi các địa phương yêu cầu kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các bến đò, ngầm qua sông, suối. Yêu cầu các chủ phương tiện phải đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đặc biệt, các địa phương phải chỉ đạo việc sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, thấp, ven sông, suối, khu vực ngoài bãi sông và khu vực vùng núi có nguy cơ sạt lở đất. Duy trì, tổ chức lực lượng để ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Về lũ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên. Lũ trên sông Đà, sông Thao đã đạt đỉnh và đang xuống, lưu lượng đỉnh lũ đến hồ Sơn La là 12.000m3/s lúc 11 giờ ngày 5.9. Đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 31,68m lúc 18 giờ ngày 5.9 (dưới báo động 3 là 0,32m).
Hải Hà (Hải Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem