30 điểm mới nên đăng ký ngành CNTT ĐH Bách khoa: Phản ứng của phụ huynh, nhà trường

Tào Nga Thứ hai, ngày 12/04/2021 12:30 PM (GMT+7)
Đại học Bách khoa Hà Nội là ngôi trường đáng mơ ước của biết bao thí sinh. Tuy nhiên, thông tin phải xác định 30 điểm mới nên đăng ký ngành Công nghệ thông tin (CNTT) khiến nhiều thí sinh lo lắng.
Bình luận 0

Ngành CNTT của ĐH Bách khoa Hà Nội: 30 điểm mới nên đăng ký 

ĐH Bách khoa Hà Nội là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của Bộ GD-ĐT, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. 

Mới đây, trong Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021, em Lê Duy Quang, học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, đặt câu hỏi về cơ hội trúng tuyển vào ngành CNTT của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Lê Duy Quang cho biết: "Lực học của em ở mức khá giỏi, từng đoạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học. Với thành tích như vậy, liệu em có cơ hội trúng tuyển ngành CNTT của trường ĐH Bách khoa hay không? Ngoài ra, em cũng muốn biết về nhu cầu việc làm, đầu ra của ngành này".

Xôn xao trước thông tin 30 điểm mới nên đăng ký ngành CNTT của ĐH Bách khoa, phụ huynh nói gì? - Ảnh 1.

Nhiều học sinh quan tâm đến ngành CNTT trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021.

CNTT là ngành học "hot" tại ĐH Bách khoa Hà Nội và đây cũng là câu hỏi của nhiều học sinh khác quan tâm trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội đã trả lời câu hỏi của Duy Quang: "Nếu ra khỏi phòng thi, em chắc chắn 3 môn đều 10 điểm hãy suy nghĩ đến việc đó. Ta phải cân bằng giữa mong muốn của mình và năng lực thực sự. Đề thi năm nay chắc cũng không khác biệt, khoảng 40 câu gồm kiến thức cơ bản mà những bạn khá giỏi làm rất nhanh chóng. 10 câu còn lại mang tính thách thức cần vượt qua".

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, năm nay, ngành Công nghệ thông tin cũng như các ngành khác, được trường dành khoảng 25% để xét tuyển thẳng và xét tuyển theo hồ sơ cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba quốc tế, quốc gia trong các môn Toán, Lý, Tin học. Với trường hợp của Duy Quang, em đoạt giải cấp tỉnh thì được cộng điểm trong hồ sơ xét tuyển tài năng và còn phải trải qua vòng phỏng vấn".

Phụ huynh mới nghe đã... sợ

Trước thông tin 30 điểm mới nên đăng ký ngành CNTT của ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng. Chị Lương Thanh Nga, có con đang học lớp 12 ở quận Thanh Xuân cho biết: "Tôi vừa nghe đến điểm số đã giật mình lo sợ rồi. Tuy nhiên con lại rất thích ngành học này. Không biết có theo được không nữa".

Xôn xao trước thông tin 30 điểm mới nên đăng ký ngành CNTT của ĐH Bách khoa, phụ huynh nói gì? - Ảnh 2.

Ngành CNTT luôn "hot" tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh cho biết, học ở đâu không quá quan trọng, không nhất thiết phải vào ĐH Bách khoa nếu không đủ năng lực. Anh Đoàn Mạnh Hưng, làm quản lý tại 1 công ty về CNTT bày tỏ: "Mình là một người trong ngành, khuyên các bạn nên chọn trường CNTT đào tạo trong 4 năm thôi như ĐH Công nghệ. Ngành này cạnh tranh cao, yêu cầu khả năng tự học hỏi, tiếp thu công nghệ và ngoại ngữ. Không ai hỏi bạn học ở đâu ra mà người ta quan tâm bạn làm được gì. Thu nhập sẽ tỉ lệ thuận với khả năng làm việc".

Hoặc có phụ huynh nhận định, sinh viên nào theo hướng nghiên cứu chuyên sâu sau đại học hoặc xin học bổng ra nước ngoài mới cần thi học Bách khoa. Nếu chỉ đơn giản học CNTT để đi làm, học trường nào cũng được. Học ngành này thì tự học là chính.

Theo công bố mới nhất của thời báo THE (Times Higher Education), ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa được xếp ở vị trí 301–400 về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering & Technology). Với xếp hạng này, ĐHBK Hà Nội đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, và đứng số 1 Việt Nam.

Chia sẻ về việc lựa chọn trường, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định, nhu cầu nhân sự của ngành này trong 5 năm tới lên đến một triệu người. ĐH Bách khoa Hà Nội tập trung 3 lĩnh vực chính của ngành này. Một là Khoa học máy tính, trong đó, sinh viên phải rất giỏi Toán. Thứ hai là Kỹ thuật máy tính liên quan máy chủ, truyền dẫn, hệ thống thông tin… Thứ ba là Công nghệ thông tin truyền thống, ngành dạy về lập trình. Chuyên ngành thứ ba mang tính ứng dụng hơn hai chuyên ngành trước.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền thông tin, không chỉ riêng ĐH Bách khoa Hà Nội, hầu hết trường kỹ thuật ở nước ta đều đào tạo ngành CNTT. Do đó, thí sinh có nhiều sự lựa chọn.

"Trong trường hợp không thực sự tự tin về kết quả, các em có thể tìm ngành Công nghệ thông tin tại nhiều trường khác vừa sức hơn, không nên từ bỏ giấc mơ của mình. Nếu học tốt, các em hoàn toàn có cơ hội thành công, tìm được việc tốt khi ra trường", PGS.TS Nguyễn Phong Điền nhấn mạnh.

Xôn xao thông tin 30 điểm mới nên đăng ký ngành CNTT của ĐH Bách khoa: Phản ứng của phụ huynh, nhà trường - Ảnh 4.

Xôn xao thông tin 30 điểm mới nên đăng ký ngành CNTT của ĐH Bách khoa: Phản ứng của phụ huynh, nhà trường - Ảnh 5.

Điểm chuẩn vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2020.

Năm 2020, khoa CNTT của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn như sau: mã xét tuyển IT1 lấy 29,04 điểm, mã IT1x lấy 26,27 điểm, mã IT2 lấy 28,65 điểm và IT2x lấy 25,63 điểm. Ngoài ra còn có các lớp CNTT liên kết dao động từ 21-28 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem