"5 cùng" trồng lúa giống TBR225, BC15, thu nhập tăng 1,5 lần

Thu Hà Thứ năm, ngày 08/02/2018 19:20 PM (GMT+7)
Nhiều năm qua, việc liên kết sản xuất lúa giống với Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) đã góp phần giúp nông dân Thái Bình hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích.
Bình luận 0

Thu nhập tăng 1,3 lần

Vụ xuân 2018 này, toàn bộ 1,8 mẫu ruộng của gia đình bà Bùi Thị Gấm ở thôn Công Bình, xã Bình Định (Kiến Xương, Thái Bình) đều cấy lúa giống TBR225 của ThaiBinh Seed.

Bà Gấm bộc bạch: “Tham gia sản xuất từ những vụ đầu khi giống lúa đưa về sản xuất tại địa phương, tôi nhận thấy TBR225 là giống lúa cho năng suất cao, ít sâu bệnh. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật của công ty, lúa của gia đình tôi luôn duy trì năng suất cao từ 2,7 - 2,8 tạ thóc khô/sào, thóc tươi đạt 3 tạ/sào, còn giá bán cao hơn 1,3 lần giá thóc thường. Hơn nữa, trong quá trình sản xuất, gặp vấn đề vướng mắc là cán bộ HTX Bình Định và công ty tạo điều kiện giúp đỡ nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất”.

img

Giống lúa TBR 225, BC15 do ThaiBinh Seed  chọn tạo, cho năng suất cao nên được
nhiều bà con nông dân tin dùng. Ảnh: T.H

Ông Trần Thanh Sơn - Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Bình Định cho biết: Từ nhiều năm nay, HTX đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vụ xuân năm nay, HTX liên kết với ThaiBinh Seed sản xuất 195ha lúa giống, trong đó 145ha giống lúa TBR225, 50ha giống lúa BC15.

Theo phương thức liên kết, ThaiBinh Seed cung cấp giống lúa trả chậm để nông dân sản xuất theo quy trình. Cuối vụ, doanh nghiệp thu mua, giá thu mua căn cứ vào giá thị trường trước thời điểm thu mua 2 ngày. Nếu mua tươi thì giá thu mua bằng giá thị trường, nếu mua khô thì công ty mua bằng giá thị trường cộng thêm 100 đồng/kg nhân với hệ số 1,3 lần. Với giá này, thu nhập sẽ tăng lên 1,3 lần so với cấy lúa tự do.

Không chỉ nâng cao giá trị kinh tế, tham gia liên kết sản xuất lúa giống, hàng năm ThaiBinh Seed còn tổ chức nhiều lớp tập huấn để hướng dẫn nông dân quy trình sản xuất và cam kết chặt chẽ hơn với nông dân trong khâu khử lẫn.

Hình thành liên kết tự nguyện “5 cùng” trong sản xuất: cùng vùng, cùng giống, cùng thời vụ, cùng chăm sóc và cùng thu hoạch, nên lúa giống luôn bảo đảm chất lượng, không mất nhiều công khử lẫn. Cách làm này cũng tạo thuận lợi cho HTX trong chỉ đạo, điều hành các khâu dịch vụ.

Năng suất cao, thích nghi rộng

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018. Theo đề án, mục tiêu cụ thể, năm 2018, diện tích lúa xuân đạt 79.000ha. Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh xác định tập trung chỉ đạo quyết liệt về cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình canh tác, vùng sản xuất đã quy hoạch.

Đối với lúa xuân, tỉnh Thái Bình chỉ đạo gieo cấy 100% diện tích bằng các giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn. Trong đó, 60 – 65% diện tích cấy bằng giống lúa năng xuất cao như lúa lai, BC15, TBR1, TBR225

Vụ xuân năm nay, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Bình Định liên kết với ThaiBinh Seed sản xuất 195ha lúa giống, trong đó 145ha giống lúa TBR225, 50ha giống lúa BC15. Hàng năm, HTX liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong đó có ThaiBinh Seed tiêu thụ gần 1.000 tấn lúa cho nông dân.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Thái Bình, địa phương có tới 98% giống lúa ngắn ngày, trong đó có 75% giống lúa của ThaiBinh Seed phục vụ bà con nông dân.

ThaiBinh Seed đã nghiên cứu chọn tạo nhiều giống lúa mới khắc phục các điều kiện của thời tiết để nhân rộng trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt có năng suất và chất lượng cao.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT ThaiBinh Seed cho biết: Giống TBR 225, BC15 đều là sản phẩm do ThaiBinh Seed  chọn tạo, cho năng suất cao. Đến nay đã được công nhận là giống quốc gia và nhân rộng trên cả nước. Tất cả những ưu điểm tốt nhất của một giống lúa đều được hội tụ trong giống TBR225, BC15.

Giống có khả năng thích ứng rộng trên tất cả các vùng đất. Đặc biệt, theo ông Báo, giống lúa TBR225 còn có ưu điểm đó là hạt gạo dài đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, có thể trở thành đại diện cho thương hiệu gạo Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem