6 món ăn được lọt vào top đặc sản Việt Nam

05/03/2021 13:12 GMT+7
Vừa qua, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã công bố quyết định top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021) trong hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, Quảng Nam có 6 món ăn được lọt vào top đặc sản Việt Nam.

Theo đó, có 3 món ăn được xếp vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021 gồm: mì Quảng, bê thui Cầu Mống và cơm gà Hội An; 3 món ăn lọt vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2020-2021 gồm: mực cơm biển ngang, phở sắn Đông Phú và gà tre Đèo Le.

Được biết, 6 món ăn được lọt vào top đặc sản Việt Nam 2020-2021 là những món ăn ngon nức tiếng của người dân xứ Quảng, gây thương nhớ cho thực khách mỗi khi thưởng thức. 

Quảng Nam: 6 món ăn nào được lọt vào top đặc sản Việt Nam - Ảnh 1.

Bê thui Cầu Mống được xếp vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021. Ảnh: Trần Hậu.

Sau khi được công nhận, các món ăn, đặc sản này sẽ được công bố, giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục người Việt trên toàn cầu và trên truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam.

Quảng Nam: 6 món ăn nào được lọt vào top đặc sản Việt Nam - Ảnh 2.

Sản phẩm phở sắn Đông Phú. Ảnh: Trần Hậu.

Đồng thời, các món ăn, đặc sản cũng sẽ được đơn vị, tổ chức sở hữu các top phối hợp Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục người Việt trên toàn cầu giới thiệu, quảng bá đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia có tổ chức kỷ lục là thành viên Liên minh Kỷ lục thế giới (Worldkings).

Trần Hậu
Cùng chuyên mục