7 máy bay NATO âm thầm do thám Crimea để giúp Ukraine tìm 'bí mật' phòng không của Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 26/04/2024 20:13 PM (GMT+7)
Các nguồn tin của Nga, bao gồm cả tổ chức tư vấn Rybar, tiết lộ rằng, 7 máy bay NATO, bao gồm 4 máy bay trinh sát điện tử và 3 máy bay không người lái đã tiến hành do thám, khảo sát vị trí phòng không của Nga trên bán đảo Crimea. Động thái này được cho là đã xảy ra trong suốt ngày 23 và 24/ 4.
Bình luận 0
7 máy bay NATO âm thầm do thám Crimea để giúp Ukraine tìm 'bí mật' phòng không của Nga- Ảnh 1.

Máy bay Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ. Ảnh Northrop Grumman

Rybar tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 3 tên lửa ADM-160 MALD mồi nhử, mỗi tên lửa nhắm vào các địa điểm khác nhau trên bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát bao gồm: Sevastopol, Steregushete và cầu Kerch. Các vụ phóng này diễn ra xen kẽ suốt ngày 23/4 khi một chiếc Boeing P-8 Poseidon MPA bay lượn trên vùng biển Biển Đen gần lãnh hải của Romania. Một cặp MQ-9A cũng được nhìn thấy gần lãnh hải của Bulgaria, cả hai máy bay đều thuộc Lực lượng Không quân Mỹ, Rybar đưa tin.

Ngoài ra, một máy bay trinh sát Boeing RC-135 Rivet Joint của Anh cũng thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đen cùng ngày hôm đó. Pháp đã đóng góp vào hoạt động này bằng cách triển khai "radar bay" E-3 Sentry AWACS (máy bay thông tin liên lạc, giám sát và cảnh báo sớm trên không) được hộ tống bởi 4 máy bay chiến đấu Dassault Rafale.

Nhiệm vụ trinh sát tiếp tục vào ngày 24/4, với sự tham gia của máy bay G550 CAEW của Ý và máy bay Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ. Máy bay không người lái này được coi là máy bay tiếp cận gần nhất với không phận bán đảo Crimea. Các nhiệm vụ của chúng bao gồm việc rà soát kỹ lưỡng miền nam Crimea, chủ yếu là Sevastopol, kéo dài tới lục địa Nga xung quanh thành phố Novorossiysk.

Trong khi đó, máy bay G550 CAEW của Ý chủ yếu tiến hành các hoạt động ở khu vực phía Tây Biển Đen, tiếp giáp với không phận Romania và Bulgaria. Nhiệm vụ quét dường như chủ yếu tập trung vào phía tây nam Crimea, bao gồm Sevastopol.

Theo Rybar, việc triển khai 7 máy bay NATO do thám Crimea được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới. Tờ báo này suy đoán rằng Cầu Kerch ở Crimea có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS.

Báo cáo xác nhận rằng Mỹ gần đây đã âm thầm cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Có thông tin rằng, tên lửa này thực tế đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào buổi sáng ngày 17/4, trong đó lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành công căn cứ không quân của Nga ở Crimea.

Theo phân tích của Rybar, vụ tấn công tiềm năng bằng tên lửa ATACMS của Ukraine được cho là có thể xảy ra trong tuần nghỉ lễ tháng 5 của Nga. Rybar dự đoán ngày 7/5 có thể là một ngày khả thi. Một ngày khác được đề xuất là ngày 9/5, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga, theo truyền thống sẽ được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ. 

Ngoài Cầu Crimea, Rybar suy đoán rằng, căn cứ chỉ huy của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol cũng có thể bị nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công tiềm năng này có thể gây nguy hiểm cho nguồn lực hải quân Nga, gây nguy hiểm cho nhiều tàu, tàu tên lửa và các tàu khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem