7 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết: Cán bộ Sở GTVT đã chủ quan, lơ là

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 27/10/2021 11:35 AM (GMT+7)
Khi lên tàu đi làm công vụ, cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã không mặc áo phao, hoặc phương tiện bảo hộ nào khác. Đó là điều sơ suất, chủ quan, lơ là, cần chấn chỉnh.
Bình luận 0

Thời điểm con tàu cùng 8 người gặp nạn trên đập tràn Nam Thạch Hãn. Clip: Người dân cung cấp.

Liên quan đến việc 7 người mắc kẹt giữa thành bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, đoạn trên sông Thạch Hãn (thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) mà hôm qua (26/10) Dân Việt đã thông tin, trong đó có 4 cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị (có ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở), dư luận đặt rất nhiều câu hỏi về thời điểm đoàn công tác này thực hiện việc kiểm tra, giám sát trên sông mùa lũ; khi xảy ra sự cố, toàn bộ những người mắc kẹt đều không có áo phao hoặc phương tiện bảo hộ nào khác.

7 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết: Cán bộ Sở GTVT đã chủ quan, lơ là - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và người dân phối hợp cứu 7 người bị mắc kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn vào hôm qua 26/10. Ảnh: Ngọc Vũ.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu hộ, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị nhận định, việc cán bộ ngành GTVT tỉnh Quảng Trị đi làm nhiệm vụ rà soát, tuyên truyền cho doanh nghiệp hoạt động trên sông mùa mưa lụt về công tác an toàn thì trước hết cán bộ cũng phải an toàn.

"Khi đã lên tàu đi ra sông thì phải có phao cứu sinh, các thiết bị phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Đây là sơ suất đáng tiếc của cán bộ ngành GTVT tỉnh Quảng Trị. Chính sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc", ông Đồng nói.

7 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết: Cán bộ Sở GTVT đã chủ quan, lơ là - Ảnh 3.

Ông Trần Hữu Hùng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị (đội mũ cối) có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo ông Đồng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm tra rà soát, uốn nắn, chấn chỉnh cán bộ công chức khi đi làm nhiệm vụ phải tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai; khi lên tàu trên sông phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật đường thủy nội địa cũng như các quy định khác của địa phương, để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của cán bộ công chức cũng như của người dân, không để thiệt hại về người và tài sản trong quá trình tuần tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động trên sông Thạch Hãn và các vùng sông vùng biển tỉnh Quảng Trị.

7 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết: Cán bộ Sở GTVT đã chủ quan, lơ là - Ảnh 4.

Tàu hút cát mà 4 cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị dùng để đi thi hành công vụ hôm 26/10 bị chết máy, xảy ra tai nạn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, hôm qua (26/10), đoàn công tác gồm 4 cán bộ Sở GTVT đi kiểm tra tình hình an toàn, sạt lở bờ sông, các bến thuỷ nội địa và khu neo đậu của bến thuỷ nội địa của các mỏ khai thác cát, sỏi.

Theo kế hoạch, đoàn công tác chỉ đi ô tô kiểm tra trên bờ, nhưng do mưa lũ nên luồng lạch trên đoạn sông Thạch Hãn có thay đổi. Vì vậy, đoàn công tác lên tàu hút cát của một công ty để đi kiểm tra. Tàu chỉ mới chạy khoảng 100 mét thì chết máy, trôi xuống đập tràn Nam Thạch Hãn và xảy ra tai nạn.

Theo ông Hùng, hiện nay tinh thần của 4 cán bộ trong đoàn công tác chưa ổn định nên chưa có báo cáo cụ thể sự việc. Tuy nhiên, tinh thần của Sở là cán bộ sai thì phải sửa, chấn chỉnh để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

7 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết: Cán bộ Sở GTVT đã chủ quan, lơ là - Ảnh 5.

7 người, trong đó 4 cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nhảy từ trên tàu xuống thành bê tông giữa đập tràn Nam Thạch Hãn khi gặp tai nạn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9h sáng cùng ngày, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị không may bị chết máy khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị (trong đó có ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị), 3 lái tàu và ông Hoàng Đức Việt – chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm, 8 người đã nhảy khỏi tàu. Trong đó 7 người bám được vào thành bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, riêng ông Việt bị nước cuốn mất tích.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và người dân, đến 14h30 cùng ngày, cả 7 người bị nạn đã được cứu hộ, đưa vào bờ. Hiện nay, việc tìm kiếm nạn nhân Việt vẫn đang triển khai.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị nhận định, 4 cán bộ Sở GTVT đã lơ là, chủ quan khi thực thi nhiệm vụ. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem