Agribank văn phòng miền Trung: Tặng quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng

28/04/2020 10:00 GMT+7
Chiều 27/4, Văn phòng đại diện Ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực miền Trung (Agribank VPMT) đã trao tặng 23 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở các tỉnh lân cận đang thuê nhà trọ để chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, đợt này Agribank VPMT đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 23 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 23 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang phải thuê trọ để chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng. Kinh phí được đơn vị kêu gọi từ cán bộ nhân viên, các đoàn viên thanh niên, đoàn viên Công đoàn thiện nguyện đóng góp với số tiền là 11.500.000 đồng.

Agribank Văn phòng miền Trung: Tặng quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đợt này, Agribank VPMT đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 23 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang phải thuê trọ để chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng.

Theo ông Trường, phần quà tuy không lớn nhưng đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, đạo lý "tương thân tương ái" của cán bộ và người lao động của Agribank VPMT đối với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng. Qua đó thiết thực chia sẻ, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, trở về với gia đình, người thân.

Agribank Văn phòng miền Trung: Tặng quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 2.

Kinh phí được đơn vị kêu gọi từ cán bộ nhân viên, các đoàn viên thanh niên, đoàn viên Công đoàn thiện nguyện đóng góp với số tiền là 11.500.000 đồng.

Chị Phạm Thị Ái Vân, 28 tuổi, (ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), một trong những bệnh nhân được nhận quà đợt này cho biết, chi phí điều trị chạy thận hàng tháng là rất lớn, ngoài tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, mua thuốc thêm ở ngoài, trung bình mỗi tháng gần cả chục triệu đồng, gia đình phải chạy vay khắp nơi. Để có tiền điều trị bệnh cho chị, gia đình đã vay ngân hàng 50 triệu đồng và bà con ở quê. Với bệnh tình kéo dài như thế này, chị không biết tiền ở đâu để điều trị tiếp đây?

Được biết, gia đình chị Vân thuộc diện hộ nghèo, ba mẹ làm nông, ngoài ra ba còn phụ thợ hồ thêm để kiếm thêm thu nhập, mẹ phải nuôi chị chạy thận suốt 10 năm qua.

Agribank Văn phòng miền Trung: Tặng quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 3.

Được biết, 23 bệnh nhân đang chạy thận ở ngoại tỉnh nên phải thuê trọ ở lại Đà Nẵng để tiện cho việc chạy thận 3 lần/tuần.

"Hồi đó tôi đang học lớp 12 thì đổ bệnh, đâu ốm liên miên, nên phải bỏ học, để ra chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng. Cứ 3 lần/tuần, cuộc sống gia đình ở nông thôn đã khó khăn nay lại càng khó hơn. Gia đình tôi có 3 chị em, từ ngày tôi bị bệnh thì 2 đứa em sau phải nghỉ học để phụ giúp kinh tế gia đình...", chị Vân chia sẻ.

"Được Agribank VPMT tặng quà đợt này tôi rất biết ơn, qua đây tôi cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành chia sẻ, tiếp sức cho những người bệnh nghèo ở đây có được điều kiện tốt hơn để trị bệnh...". chị Vân nói.

Agribank Văn phòng miền Trung: Tặng quà cho bệnh nhân nghèo chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh 4.

Đây là những bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng, phải điều trị trong thời gian dài, với chi phí rất tốn kém.

Còn em Trần Thị Hoa, 18 tuổi (ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài, chi phí ăn uống, đi lại thì tăng đột biến. Được các tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đỡ phần nào. "Lần này được Agribank VPMT hỗ trợ 500 nghìn đồng, góp phần giúp em có thêm kinh phí chữa bệnh, số tiền này là nguồn động viên rất lớn để các bệnh nhân như em chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành…", em Hoa xúc động nói.

"Đây là những bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng, phải điều trị trong thời gian dài, với chi phí rất tốn kém. Với những phần quà ý nghĩa này, Agribank VPMT mong muốn "tiếp sức" về mặt tinh thần để các bệnh nhân tập trung điều trị, nhanh chóng khỏi bệnh để trở về với cuộc sống đời thường...", ông Trường chia sẻ.

Trần Hậu
Tags:
Cùng chuyên mục