Ấn Độ muốn tái khởi động một số ngành công nghiệp trong thời gian phong tỏa quốc gia

13/04/2020 16:50 GMT+7
Ấn Độ đang lên kế hoạch tái khởi động một số hoạt động sản xuất kể từ 15/4 để giảm thiểu phần nào thiệt hại kinh tế do việc phong tỏa quốc gia 3 tuần gây ra.
Ấn Độ muốn tái khởi động một số ngành công nghiệp trong thời gian phong tỏa quốc gia - Ảnh 1.

Ấn Độ sẽ kéo dài thời gian phong tỏa đến cuối tháng 4 nhưng muốn mở cửa trở lại một số ngành công nghiệp sản xuất quan trọng

Tờ Reuters mới đây đưa tin chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch mở cửa một số nhà máy, doanh nghiệp sản xuất từ 15/4 tới đây để giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế. 3 tuần phong tỏa đất nước do đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào ngày 14/4, nhưng Chính phủ Ấn Độ đang dự kiến kéo dài lệnh phong tỏa đến cuối tháng khi số ca nhiễm bệnh tăng lên 9.152 người và số ca tử vong là 308 người, tính đến sáng 13/4.

Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ đạo các Bộ, ngành đưa ra kế hoạch khôi phục sản xuất với một số ngành công nghiệp quan trọng trong bối cảnh việc phong tỏa quốc gia ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người nghèo.

Phát ngôn viên của Chính phủ K.S. Dhatwalia hiện từ chối bình luận chi tiết. Theo Reuters, kế hoạch khôi phục sản xuất cụ thể vẫn đang trong quá trình thảo luận. 

Một nguồn tin khác cho hay Bộ Công nghiệp Ấn Độ đang khuyến nghị mở cửa trở lại một số nhà máy sản xuất trong lĩnh vực ô tô, dệt may, điện tử, quốc phòng… và một vài lĩnh vực thiết yếu khác. Theo Bộ Công nghiệp, các nhà máy có thể giảm số lượng công nhân làm việc hoặc chia ca làm việc để đảm bảo khoảng cách xã hội an toàn cần thiết. “Chúng tôi tin rằng một số ngành công nghiệp có thể hoạt động trở lại miễn là đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cách ly xã hội” - Bộ Công nghiệp cho hay.

Các Bộ khác sẽ sớm đệ trình lên Chính phủ kế hoạch phục hồi một phần một số lĩnh vực khác. Trong tuần này, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ sẽ họp trao đổi lại lần cuối về các khuyến nghị khôi phục sản xuất, nguồn tin của Reuters nói thêm.

Trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, nền kinh tế Ấn Độ vốn đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng 4,7% vào quý IV năm 2019, chậm nhất trong 6 năm qua. Giờ đây, lệnh phong tỏa quốc gia kéo dài hơn một tháng do đại dịch Covid-19 chắc chắn sẽ tấn công và tàn phá nền kinh tế 1,3 tỷ dân hơn nữa. Phát biểu trong một cuộc họp báo tối 24/3 sau thông báo phong tỏa quốc gia, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng cảnh báo: “Đất nước chắc chắn sẽ phải trả giá bằng những hệ quả kinh tế sau đợt phong tỏa này”.

Các nhà kinh tế cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp và đói nghèo tại Ấn Độ có thể tăng lên mức kỷ lục do lệnh phong tỏa khiến hàng ngàn lao động mất việc và phải rời thành phố về nông thôn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus corona về các vùng nông thôn nơi hệ thống y tế kém phát triển. Cho đến nay, Ấn Độ đã công bố gói cứu trợ kinh tế trị giá 23 tỷ USD để hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho người nghèo đang quằn quại vì thất nghiệp, không có thu nhập do lệnh phong tỏa quốc gia. 

Trong báo cáo kinh tế Nam Á mới công bố gần đây, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ giảm mạnh xuống 1,5-2,8% trong năm tài chính 2020. Nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe tương đối kém phát triển, năng lực xét nghiệm thấp và dân số đông đảo 1,3 tỷ người có thể đặt Ấn Độ vào tình thế nguy hiểm nếu dịch bệnh không được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu. Do đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi không có cách nào khác ngoài việc kéo dài thêm thời gian phong tỏa quốc gia khi đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại quốc gia này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục