Indonesia: Kỳ lạ với nghi thức của Lễ hội quan hệ tình dục với người lạ

Thứ năm, ngày 03/11/2022 07:17 AM (GMT+7)
"Xứ sở vạn đảo" Indonesia vốn nổi tiếng về những lễ hội độc đáo và kỳ lạ. Nay đang nhộn nhịp đón du khách quốc tế trở lại, với một trong những điểm nhấn ấn tượng là cuộc sống về đêm ở Thủ đô Jakarta.
Bình luận 0

Cuộc sống về đêm Jakarta, Indonesia sôi động cuốn hút du khách. (Video: E! Online Asia)

"Xứ sở vạn đảo" Indonesia hấp dẫn du khách với nhiều lễ hội độc lạ

Indonesia được mệnh danh là "xứ sở vạn đảo" bởi lãnh thổ bao gồm tới 13.487 hòn đảo, với dân số hơn 279 triệu người. Là nước có dân số theo Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia cũng là quốc gia đa tôn giáo với nền văn hóa phong phú và đặc sắc, đặc biệt là các lễ hội rất đa dạng và cả độc lạ.

Một trong những lễ hội kỳ lạ nhất thế giới là lễ hội Pon - được gọi là lễ hội quan hệ tình dục với người lạ (bất kể 2 bên đã kết hôn hay chưa) - với đức tin sẽ được thần linh phù hộ cho may mắn. Lễ hội Pon được tổ chức 7 lần trong 1 năm, thu hút hàng nghìn người hành hương và khách du lịch tới ngôi đền Gunung Kemukus trên đỉnh núi thiêng ở đảo Java.

Ấn tượng lễ hội độc lạ và “đêm không ngủ” Jakarta ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia - Ảnh 2.

Từ tháng 1-9/2022 Indonesia đã đón 2,27 triệu khách du lịch quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Những người thực sự tham gia vào lễ hội Pon cần ngâm mình và tắm trong nước suối để thanh tẩy cơ thể, sau đó tìm một người lạ để quan hệ tình dục (đối tác không được phép là vợ hoặc chồng của người đó). Nghi thức này cần được các cặp đôi thực hiện trong cả 7 lần diễn ra lễ hội, mỗi lần cách nhau 35 ngày, mới được coi là hoàn tất.

Du lịch là lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Indonesia, nhờ các lợi thế: Có rất nhiều đảo và bãi biển tuyệt đẹp; sự đa dạng sinh học và di sản văn hóa phong phú; "Xứ sở vạn đảo" là một trong những điểm đến lướt sóng và tĩnh tâm Yoga nổi tiếng thế giới…

Ấn tượng lễ hội độc lạ và “đêm không ngủ” Jakarta ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia - Ảnh 3.

Những người thực sự tham gia vào lễ hội Pon ngâm mình và tắm trong nước suối để thanh tẩy cơ thể, trước khi thực hiện nghi thức quan hệ tình dục với người lạ. (Ảnh: lite.operafootball)

Ấn tượng lễ hội độc lạ và “đêm không ngủ” Jakarta ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia - Ảnh 4.

Baliem Valley Festival là một trong những lễ hội độc lạ nhất ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia, tái hiện lại cảnh giao chiến giữa các bộ lạc thời xa xưa. (Ảnh: Traveltriangle)

Năm 2017 ngành du lịch của "xứ sở vạn đảo" được xếp hạng phát triển nhanh thứ 9 trên thế giới, nhanh thứ 3 ở châu Á và nhanh nhất Đông Nam Á. Năm 2019 Indonesia đã đón hơn 16 triệu khách du lịch quốc tế, với Top 5 thị trường nguồn là Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Australia và Nhật Bản.

Hãng tin Anh Reuters dẫn dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Indonesia ngày 1/11 cho biết: Từ tháng 1-9/2022 Indonesia đã đón 2,27 triệu khách du lịch quốc tế - tăng đáng kể so với 86.245 lượt khách đến cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt chỉ riêng trong tháng 9 số khách quốc tế đến Indonesia đạt mức cao nhất kể từ khi bùng phát Covid-19, với khoảng 538.300 người (tăng gấp bội so với 5.000 khách đến cùng kỳ năm 2021). Phần lớn khách du lịch đổ tới "đảo thiên đường" Bali - điểm đến hút khách hàng đầu của Indonesia.

Ấn tượng "đêm không ngủ" Jakarta ở Indonesia

Bên cạnh đó, trong số 18 điểm đến du lịch được xếp hạng hàng đầu của Indonesia, Thủ đô Jakarta với những "đêm không ngủ" cũng đang hút khách trở lại. Tuy là nơi "trái ngược hoàn toàn với những bãi biển, cánh đồng lúa và núi lửa nổi tiếng thì tại đây khách du lịch có thể khám phá khía cạnh quốc tế của điểm đến rất truyền thống này" (theo Planetware.com ngày 27/10).

Ấn tượng lễ hội độc lạ và “đêm không ngủ” Jakarta ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia - Ảnh 5.

Cảnh tượng "đêm không ngủ" đầy mê hoặc tại câu lạc bộ đêm Dragonfly ở Thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: discoveryourindonesia)

Nhìn chung cuộc sống về đêm ở Jakarta được đánh giá là có chất lượng cao về giải trí và đem lại cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt là cảnh tượng tại các quán bar, câu lạc bộ đêm nổi bật như Blowfish, Dragonfly…(theo Indonesia.travel).

Một khía cạnh khác thường liên quan tới cuộc sống về đêm tại các điểm nóng du lịch là mại dâm và các khu đèn đỏ. Mại dâm ở Indonesia về mặt pháp lý bị coi là "phạm tội chống lại sự đoan trang/đạo đức". Nhà chức trách Indonesia cũng đã thực thi nhiều chiến dịch truy quét, với mục tiêu xóa sổ tất cả các khu đèn đỏ ở nước này từ năm 2019.

Ấn tượng lễ hội độc lạ và “đêm không ngủ” Jakarta ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia - Ảnh 6.

Màn trình diễn sexy của các vũ công tại một câu lạc bộ đêm ở Jakarta. (Ảnh: Getty)

Ấn tượng lễ hội độc lạ và “đêm không ngủ” Jakarta ở Xứ sở Vạn đảo Indonesia - Ảnh 7.

Các sex workers (gái mại dâm) chuyển sang hành nghề tại những khu vực khác ở Jakarta, sau khi Indonesia xóa sổ các khu đèn đỏ. (Ảnh: Getty)

Jakarta từng là nơi có "trung tâm mại dâm lớn" Kalijodo khét tiếng, nay trên danh nghĩa thì các khu đèn đỏ đều đã bị xóa sổ. Tuy nhiên mại dâm được cho là vẫn diễn ra theo những cách thức mới như qua "hẹn hò online", hoặc núp bóng các câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ thoát y…

Theo thông tin ngày 16/9 từ Girlsheavens.com, tại Jakarta hiện vẫn có 3 khu đèn đỏ "chính" là: Jalan Falatehan I (ở Blok M, Nam Jakarta); Melawai (còn được gọi là "Little Tokyo", cũng ở Blok M); Jalan Pangeran Jayakarta (Bắc Jakarta)… và vẫn đón những vị khách sex tourism (du lịch tình dục) tìm tới.



Linh Quyên (Reuters, Mashable…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem