Anh cân nhắc cho phép Huawei tham gia phủ sóng 5G

16/01/2020 15:11 GMT+7
Bộ trưởng Văn hóa của Anh, bà Nicky Morgan cho hay Anh sẽ không cho phép Huawei tham gia vào các "cơ sở hạ tầng quan trọng" của quốc gia trong bối cảnh Chính phủ Anh đang cân nhắc liệu Huawei sẽ đóng vai trò gì trong việc phát triển mạng viễn thông 5G của nước này.
Anh cân nhắc cho phép Huawei tham gia phủ sóng mạng 5G - Ảnh 1.

Anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về Huawei trong tháng này

“Tôi muốn làm rõ rằng Huawei sẽ không tham gia vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Anh” - Bộ trưởng Văn hóa Nicky Morgan trả lời Bloomberg TV hôm 15/1. Anh dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về Huawei vào cuối tháng 1, nguồn tin từ hai quan chức giấu tên trong Chính phủ.

Theo những gì bà Nicky Morgan tiết lộ với tờ Bloomberg, nhiều khả năng Huawei sẽ bị cấm tham gia vào những bộ phận nhạy cảm nhất trong mạng viễn thông 5G của Huawei, mặc dù thuật ngữ này không đề cập đến những cơ sở hạ tầng viễn thông trong phạm vi rộng hơn như nhà máy điện…

Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi đầu tuần gợi ý sẽ cho phép Huawei cung cấp một số thiết bị cho dự án phủ sóng 5G thế hệ mới bất chấp áp lực từ Mỹ. Hôm 13/1, Mỹ đã gửi phái đoàn quan chức sang Anh nhằm thuyết phục các nhà lập pháp nước này “cấm cửa” thiết bị Huawei trong mạng viễn thông 5G quốc gia, nhấn mạnh đây là rủi ro lớn với đất nước. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Huawei tham gia vào hoạt động gián điệp của Bắc Kinh dù gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc kịch liệt phủ nhận cáo buộc như vậy. Nhà Trắng thậm chí còn gửi đi thông điệp sẽ cắt đứt đường dây chia sẻ thông tin tình báo nếu các thành viên trong Liên minh tình báo Five Eyes (bao gồm Anh) sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G.

Vương quốc Anh giờ đây đứng trước bài toán khó: cân bằng yêu cầu của các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ khi Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng việc cho phép gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G là một rủi ro lớn…-

Những bình luận mới đây của các quan chức chính phủ Anh bao gồm Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Văn hóa Nicky Morgan là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Vương Quốc Anh có vẻ sẽ không khuất phục trước áp lực từ Mỹ. Thủ tướng Boris Johnson hôm 14/1 tuyên bố: “Công chúng Anh xứng đáng được tiếp cận với công nghệ 5G tốt nhất thế giới.” Để làm được điều này, việc đa dạng hóa các nhà cung cấp thiết bị mạng 5G là rất quan trọng. 

Cũng có một số quan chức trong Chính phủ Anh bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel phản đối hoàn toàn việc cho phép Huawei tham gia vào bất kỳ công đoạn nào của dự án phủ sóng mạng 5G. Theo bà Nicky Morgan, Hội đồng An Ninh Quốc gia Vương Quốc Anh sẽ chịu trách nhiệm thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này cũng sẽ dựa trên cân nhắc về quan điểm của các đồng minh trong Liên minh tình báo Five Eyes bao gồm Mỹ, Canada, Australia, New Zealand và Anh. Australia và New Zealand từ lâu đã tuyên bố “cấm cửa” Huawei. Canada dự kiến cũng sắp đưa ra quyết định cuối cùng về nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Một quan chức của Anh thì nhận định việc Chính phủ Mỹ công khai gửi phái đoàn vận động hành lang cho lệnh cấm Huawei đã trở nên phản tác dụng. Bởi nếu Thủ tướng Boris Johnson đưa ra quyết định cấm Huawei lúc này, đó chẳng khác nào lời thừa nhận chịu áp lực từ Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ tịch Huawei, ông Victor Zhang hôm 14/1 cho hay trong một tuyên bố, ông tin tưởng rằng Chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định dựa trên cơ sở bằng chứng thay vì những cáo buộc vô căn cứ từ Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc từng tuyên bố sẽ trả đũa Đức nếu “cấm cửa” Huawei khỏi thị trường mạng 5G nước này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục