Chủ tịch tỉnh Kon Tum chỉ đạo “nóng” gỡ vướng khó cho các dự án
Sáng 24/4, theo thông tin từ chính quyền Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn vừa tiếp tục có chỉ đạo tháo gỡ vướng khó cho các dự án; yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai, để thi công hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ đã được phê duyệt.

Người đứng đầu chính quyền Kon Tum một lần nữa yêu cầu các sở, ban ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các dự án đầu tư (trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng…).
Sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu tư để nắm thông tin, kiểm soát tiến độ thực hiện; cảnh báo những dự án sắp chậm, chậm tiến độ và hết thời hạn hoạt động
Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; nghiêm khắc xử lý các vi phạm để bảo đảm việc triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn lưu ý các cấp, ngành và đơn vị liên quan cần tập trung vào các dự án chưa khắc phục các vi phạm đã được cơ quan thẩm quyền kết luận và chỉ ra, để xem xét chấm dứt, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chủ động và kịp thời hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB, quy hoạch; đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý của dự án để sớm đi vào hoạt động…
Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất của các dự án đầu tư để đôn đốc, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) khi chậm, không sử dụng đất theo quy định…
Được biết thời gian qua do những nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là vướng đền bù GPMB dẫn đến hàng loạt dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn rơi vào cảnh thi công cầm chừng, hoặc làm theo kiểu nham nhở da beo vì mặt bằng bàn giao loang lổ, không liền mạch; một số nhà thầu yếu năng lực (thiếu thiết bị, nhân công)….

Tình trạng trên đã làm hàng loạt công trình, kể cả dự án trọng điểm của tỉnh lâm vào tình cảnh nham nhở dở dang, bôi bẩn và làm xấu bộ mặt cảnh quan nội thành, gây bức xúc trong dư luận.
Và trong số này 2 dự án đường, nâng cấp đường có tổng mức đầu tư gần 2000 tỷ đồng ở nội thành Kon Tum là một minh chứng.
Cụ thể đó là dự án đường Trường Chinh có chiều dài gần 3 km, tổng mức đầu tư hơn 457 tỷ đồng. Trong đó 2 gói thầu xây lắp, do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun đảm nhận thi công.

Đến nay đã gần 5 năm kể từ khi khởi công thế nhưng do vướng đền bù và một số nguyên nhân khác, nên mặt bằng tại nhiều vị trí chưa thể giải phóng để bàn giao cho nhà thầu thi công.
Tính đến thời điểm đầu tháng 4/2025, gói thầu xây lắp số 1 có giá trị hợp đồng khoảng 68,1 tỷ đồng và theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 2/2025 nhưng đến nay, chỉ mới thực hiện đạt khoảng 40%.
Còn tại gói thầu xây lắp công trình (bổ sung hợp phần 1) có giá trị hợp đồng 103,537 tỷ đồng và thời gian hoàn thành theo kế hoạch là tháng 12/2025, nhưng hiện cũng chỉ mới đạt khoảng 35% khối lượng…

Chính vì vậy mà hiện trạng dự án đường Trường Chinh, 1 trong số trục giao thông chính của nội thành và cách trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum không xa, giống như một chiếc áo rách được vá bởi 1 người thợ vụng về. Đặc biệt là tại vị trí phía trên và dưới điểm giao cắt với đường Trần Phú.
Hay như dự án đường trục chính phía Tây TP.Kon Tum, với tổng mức đầu tư “khủng” gần 1.500 tỷ đồng, khởi công từ năm 2021 nhưng đến thời điểm tháng 4/2025, trong tổng chiều dài gần 20km (được chia làm 3 gói thầu xây lắp) phần mặt bằng đã giải phóng và bàn giao cho nhà thầu chỉ gần 7/20km.

Theo đó hiện nhà thầu chỉ tiến hành thi công được 2/3 gói thầu (số 1 và 2), tuy nhiên do mặt bằng của 2 gói thầu này được giải phóng và bàn giao theo kiểu “da beo” nên nhà thầu phải thi công chắp vá.
Còn gói thầu xây lắp số 3 đoạn (Km11 - Km19+840) hiện chưa có mặt bằng để bàn giao, nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công được.