Apple sẽ sản xuất một số MacBook tại Việt Nam vào năm 2023

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 21/12/2022 15:28 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của tờ Nikkei Asia, Apple sẽ bắt đầu sản xuất một số máy tính MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023.
Bình luận 0

Apple có kế hoạch lần đầu tiên chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam vào năm tới, khi tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục đa dạng hóa cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng công nghệ leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo thông tin vừa cập nhật thì Apple sẽ bắt đầu sản xuất một số máy tính MacBook tại Việt Nam vào năm 2023, theo báo cáo của tờ Nikkei Asia đưa tin hôm 20/12. Động thái này phản ánh nỗ lực mở rộng sản xuất của gã khổng lồ công nghệ ra bên ngoài Trung Quốc, khi họ phải vật lộn với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến việc phong tỏa do Covid-19.

Nhà sản xuất iPhone đặt mục tiêu có các lựa chọn thay thế sản xuất 'ngoài Trung Quốc' cho các sản phẩm chính. Ảnh: @AFP.

Nhà sản xuất iPhone đặt mục tiêu có các lựa chọn thay thế sản xuất 'ngoài Trung Quốc' cho các sản phẩm chính. Ảnh: @AFP.

Apple được cho là đã đàm phán vào tháng 8 để chuyển một số hoạt động sản xuất Apple Watch, MacBook và HomePods sang Việt Nam. Giờ đây, Apple đã khai thác nhà cung cấp hàng đầu của mình, Foxconn của Đài Loan, để bắt đầu sản xuất MacBook tại quốc gia Đông Nam Á này sớm nhất là vào khoảng tháng 5 năm 2023, các nguồn tin nắm rõ về vấn đề này cho hay.

Theo báo cáo, Apple sản xuất khoảng 20 triệu đến 24 triệu chiếc MacBook mỗi năm. Tờ Nikkei Asia cho biết công ty đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong hai năm qua. Các đối tác sản xuất của công ty đã chế tạo một số iPhone ở Ấn Độ và cũng đang đàm phán để chế tạo AirPods ở đó.

"Sau khi thay đổi sản xuất MacBook, tất cả các sản phẩm chủ lực của Apple về cơ bản sẽ có thêm một địa điểm sản xuất ngoài Trung Quốc... iPhone ở Ấn Độ và MacBook, Apple Watch và iPad ở Việt Nam", một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này nói với tờ Nikkei Asia. "Những gì Apple muốn bây giờ là tùy chọn 'ra khỏi Trung Quốc' đối với ít nhất một phần sản xuất cho tất cả các sản phẩm của mình".

Đối với Trung Quốc, việc mất quy mô sản xuất MacBook tượng trưng cho sự suy yếu rộng rãi hơn về vị thế công xưởng của thế giới. Các nhà sản xuất điện tử hàng đầu từ Apple, HP và Dell, đến Google và Meta đều đã thực hiện ít nhất một số kế hoạch chuyển sản xuất và tìm nguồn cung ứng ra khỏi Trung Quốc kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cuộc chiến thuế quan chống lại nước này.

Giờ đây, đối tác lắp ráp của công ty là Foxconn có thể bắt đầu sản xuất MacBook tại nước này ngay sau tháng 5 năm 2023, theo Nikkei Asia. Ảnh: @AFP.

Giờ đây, đối tác lắp ráp của công ty là Foxconn có thể bắt đầu sản xuất MacBook tại nước này ngay sau tháng 5 năm 2023, theo Nikkei Asia. Ảnh: @AFP.

Ví dụ, việc sản xuất hầu hết các máy chủ trung tâm dữ liệu dành cho Hoa Kỳ dành cho Google, Meta, Amazon và Microsoft đã chuyển sang Đài Loan, Mexico hoặc Thái Lan. Một giám đốc điều hành của Inventec, nhà cung cấp chính cho HP và Dell, cho biết: "Nhìn chung, lợi ích của Trung Quốc về sản xuất chi phí thấp đang mờ dần và nhiều khách hàng Mỹ hiện muốn có một số lựa chọn thay thế địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Đây đã là một xu hướng tăng tốc đối với hầu hết các thương hiệu toàn cầu, và nó sẽ không có khả năng thay đổi đảo ngược lại trong tương lai".

Đồng ý kiến này, Chiu Shih-fang, nhà phân tích chuỗi cung ứng của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, cho biết những thay đổi đối với chuỗi cung ứng công nghệ là không thể đảo ngược.

"Trước đây, hầu hết mọi người trong ngành luôn hy vọng rằng tình hình có thể giảm bớt và mọi thứ có thể quay trở lại những ngày xưa tốt đẹp", Chiu nói với Nikkei Asia. "Nhưng lần này, họ nhận ra rằng không có cách nào quay lại và dù thế nào các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị các phương án thay thế ngoài Trung Quốc".

Ông Chiu cho biết các chính sách nghiêm ngặt về COVID của Trung Quốc đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, và hiện tại nó đang diễn ra nhanh hơn so với những gì các nhà điều hành ngành và nhà phân tích thị trường nghĩ cách đây vài năm, đồng thời cho biết thêm rằng căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng cũng đóng một vai trò nào đó.

"Không ai muốn doanh nghiệp của mình bị mắc kẹt và bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì quá tập trung sản xuất vào một chỗ. Từ lớn đến nhỏ, các nhà cung cấp giờ đây đều cần có giải pháp riêng để đối mặt với thực tế toàn cầu mới này".

Nhìn chung, lợi ích của Trung Quốc về sản xuất chi phí thấp đang mờ dần và nhiều khách hàng Mỹ hiện muốn có một số lựa chọn thay thế địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Nhìn chung, lợi ích của Trung Quốc về sản xuất chi phí thấp đang mờ dần và nhiều khách hàng Mỹ hiện muốn có một số lựa chọn thay thế địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Trong khi đó, CEO Tim Cook của Apple đã cam kết mua chip do Mỹ sản xuất từ một nhà máy Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan mới ở Arizona. TSMC đang xây dựng hai nhà máy ở bang này, với nhà máy đầu tiên sẽ mở cửa vào năm 2024 và một nhà máy khác sẽ mở cửa vào năm 2026.

Nhìn lại, có thể thấy năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với Apple trong việc điều hướng chuỗi cung ứng. Tháng trước, nhân viên nhà máy đã đụng độ với nhân viên an ninh tại nhà máy Trịnh Châu ở Trung Quốc, nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới do Foxconn điều hành. Nhà máy cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid-19  vào tháng 10 khiến công nhân phải bỏ chạy khỏi cơ sở khi công ty chuyển sang kiểm soát ổ dịch bằng cách cách ly những người nhiễm bệnh.

Các nhà phân tích cho biết tình trạng bất ổn ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quý 4/2022 của Apple, quý lớn nhất trong lịch sử của công ty, được hỗ trợ bởi mùa mua sắm cuối năm. Hiện Apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào sau khi thông tin này được công bố.

Huỳnh Dũng- Theo CNBC/ Nikkei Asia

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem