Ba tỉnh thành miền Trung liên kết phục hồi và phát triển du lịch bền vững

31/05/2020 10:25 GMT+7
Chiều 30/5, tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Lễ ký kết và công bố chương trình liên kết hành động phục hồi và phát triển du lịch ba địa phương là Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đến tham dự tại buổi lễ có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; đại diện lãnh đạo 3 địa phương, Hiệp hội Du lịch, các tập đoàn và các doanh nghiệp du lịch.
Theo đó, 3 địa phương đã thống nhất triển khai chương trình hành động liên kết phục hồi và phát triển du lịch, đồng thời phát động chương trình kích cầu du lịch 3 địa phương với chủ đề Điểm đến Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam an toàn và mến khách. Chương trình này nhằm tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy thế mạnh du lịch của từng địa phương, tạo đà phục hồi du lịch trong và ngay sau dịch Covid-19.

Ba tỉnh thành miền Trung liên kết phục hồi và phát triển du lịch bền vững - Ảnh 1.

Đại Nội Huế - Điểm đến của du khách

Ba tỉnh thành miền Trung liên kết phục hồi và phát triển du lịch bền vững - Ảnh 2.

Một góc TP.Huế

Được biết, nằm ở vị trí trung tâm của miền Trung, ngành du lịch Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế và phát triển du lịch của cả nước, là điểm kết nối quan trọng và là động lực phát triển liên kết du lịch giữa các vùng. Việc ký kết hợp tác liên kết giữa ngành du lịch 3 địa phương được thực hiện từ hơn 10 năm trước là mô hình thành công của cả nước.

PV
Cùng chuyên mục